Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NÊU NGUỒN GỐC XUẤT THÂN CỦA NGHI CAN CŨNG LÀ CHUYỆN “NHẠY CẢM”

(NCTG) Thông thường, khi cần truy lùng tội phạm, cơ quan điều tra muốn nêu những thông tin đặc trưng và dễ nhận ra nhất của nghi can để hy vọng sự giúp đỡ của cư dân - tuy nhiên, điều này tại Hungary lắm khi lại bị coi là “cấm kỵ”.

Tại Hungary, để bảo vệ những dữ liệu cá nhân của công dân, chính quyền không được phép thu thập các số liệu về nguồn gốc xuất xứ, màu da hoặc tôn giáo của những kẻ tội phạm

Trung tuần tháng 2-2011, Trung tâm Báo chí Roma (Tzigane) thông báo rằng trước đó một tháng, họ tìm trên trang chủ của Chính quyền Tự quản Quận XI (Budapest) một thông cáo với chữ ký của Cảnh sát trưởng Quận XI, trong đó, bên cạnh các đặc điểm nhân dạng, thủ phạm của một vụ cướp - hiện đang bị truy lùng - còn được cho biết là thuộc sắc dân Tzigane.

Việc đưa thông tin về nguồn gốc xuất thân của những kẻ tội phạm - theo quan điểm chung của các nhân viên đặc trách về sắc tộc thiểu số và về bảo vệ dữ liệu (thuộc Quốc hội Hungary) - là trái luật. Trước đó, năm 1996, Cảnh sát trưởng Quốc gia Hungary - trong một chỉ đạo nội bộ - cũng coi việc đưa những ám chỉ về dân tộc, sắc tộc của kẻ bị truy nã là “vi phạm các chuẩn mực”.

Liên quan tới “phát hiện” trên của Trung tâm Báo chí Tzigane, Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) đã phải trả lời rằng thông báo truy nã trên website nọ không phải do Phòng Thông tin BRFK cung cấp. Quả thực là có một lệnh truy nã như thế, nhưng trong thông cáo chính thức trên trang chủ của cảnh sát, các nhân viên Phòng Thông tin BRFK - vì thạo luật - nên đã rất cẩn thận và không để lại bất cứ một ám chỉ gì về nguồn gốc xuất thân của đương sự.

Dầu sao đi nữa, BRFK cũng sẽ phải điều tra xem tại sao, một thông cáo như thế lại xuất hiện với chữ ký của Cảnh sát trưởng Quận XI trên trang trực tuyến của Chính quyền Quận (mà Phòng Thông tin BRFK không hề có quan hệ gì). Sở Cảnh sát Budapest hứa sẽ công bố kết quả điều tra trong những ngày tới cho dư luận được tỏ tường.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập (Hungary)