Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NĂM HỌC MỚI SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG

(NCTG) Đó là quyết định của chính phủ Hungary, thông qua một thông tư mới công bố của Bộ Các nguồn Nhân lực (EMMI) trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny).
Minh họa: hvg.hu
Trái với những tính toán trước đó về khả năng có thể tiến hành giảng dạy từ xa, theo “kỹ thuật số”, thông tư mới của Bộ EMMI không hề nhắc tới những dự tính này. Lý do được nêu ra, là tình trạng dịch bệnh tại Hungary không ở mức cần thiết phải tổ chức dạy và học từ xa như vào mùa xuân năm nay.

Theo thông tư của EMMI, ngày học đầu tiên của năm học tới sẽ là thứ Ba 1-9, và cuối cùng là thứ Ba 15-6-2021. Tổng cộng, sẽ có 179 ngày học, và ngày học cuối cùng của học kỳ 1 là 22-1-2021. Các kỳ nghỉ cũng không có gì thay đổi:

- Nghỉ thu, từ thứ Năm 22-10 tới thứ Hai 2-11.

- Nghỉ đông từ 18-12 tới 4-1-2021.

- Nghỉ xuân từ 31-3 tới 7-4-2021.

Thông tư cũng quy định thể lệ kỳ thi tốt nghiệp vào mùa hè sang năm, theo đó, ngày đầu tiên của kỳ thi viết là 3-5-2021 (vào hồi 9h sáng, môn Tiếng Hung và Văn học), và ngày cuối cùng là 25-5-2021 (vào hồi 8h, môn Tiếng Ý).

Trước đây, Bộ Các nguồn Nhân lực cũng thông báo rằng giới học sinh và giáo viên, trường sở sẽ được nhận quy chuẩn phòng chống và ứng xử các tình huống dịch bệnh, nhưng chưa rõ bao giờ mới có. Công đoàn Các nhà giáo cho rằng, tới giờ vẫn chưa có thì là đã muộn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh