Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Müller Cecília: “KHÔNG CẦN ĐO KHÁNG THỂ, MÀ CẦN ĐI TIÊM!”

(NCTG) Đã có nhiều trường hợp các bác sĩ có thể tiêm chủng cho bất cứ ai, miễn là đừng để phí vaccine vào cuối ngày, theo tin tức trên báo chí Hungary. Trong khi đó, giới chức y tế Hung cho rằng có thể bất cứ loại thuốc chích ngừa nào cũng cần đến liều thứ 3 để “nhắc”.
Tiêm vaccine của Pfizer/ BioNTech cho một nam bệnh nhân tại Bệnh viện Quân đội, Budapest ngày 13-4-2021 - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Nhà quay phim Nyoszoli Ákos đã được tiêm phòng “đặc cách” với vaccine AstraZeneca tại Phòng khám Szent Kristóf (Quận 11, Budapest). Anh nhận được thông tin từ một người bạn rằng nhiều người không đến tiêm theo thời điểm hẹn trước, và các bác sĩ không muốn vứt bỏ các ống thuốc đã rã đông, do đó ít nhất 60 người đã được tiêm sau thời gian khám bệnh chính thức. Nyoszoli Ákos thậm chí còn không bị hỏi sinh sống ở quận nào.

Theo báo chí, một nhóm (group) trên mạng xã hội Facebook đã được thành lập ở khu vực Budajenő và Telki để thông báo cho người dân địa phương biết, liệu ở đâu đó còn vaccine thừa hay không. Dân địa phương chia sẻ thông tin với nhau, một người cho biết điều này là cần thiết vì bác sĩ khu vực không phải lúc nào cũng cập nhật mọi thông tin cho bệnh nhân và nhiều cư dân trong vùng không biết khi nào sẽ đến lượt mình được tiêm chủng.

Một bác sĩ yêu cầu giấu tên nói với nhật báo “Blikk” rằng đây là một hiện tượng đang tồn tại. Nhiều khi, những người đăng ký khi được gọi lại không đi tiêm, nhưng nhân viên y tế không muốn bỏ vaccine lãng phí, vì vậy họ phải tìm giải pháp thay thế nào đó vì hiện tại chưa có quy định nào cho việc đó. Tính đến hôm nay 19-4-2021, đã có tổng cộng 4,28 triệu người dân đã đăng ký, và một phần ba cư dân Hung đã được tiêm ít nhất là mũi đầu tiên.
 
Hiệu quả của vaccine vẫn là vấn đề được quan tâm - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)
Hiệu quả của vaccine vẫn là vấn đề được quan tâm - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)

Theo thông báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, hôm nay đã có thêm 68.400 liều Moderna “cập bến” Hungary, một phần trong số này được phân cho các bác sĩ gia đình, phần còn lại để cho mũi thứ 2. Ngày 20-4, có thêm 248.040 liều Pfizer, và trong tuần, vaccine của Nga và Trung Quốc cũng tiếp tục được chở tới Hungary. Ở nhiều nơi, theo phản ánh của độc giả NCTG, thanh niên độ tuổi 30-40 cũng đã được thông báo đi chích ngừa.

Vấn đề được nhiều người chú tâm, là khả năng kích hoạt kháng thể của các loại vaccine ra sao, và có tác dụng bảo vệ trong bao nhiêu lâu. Trả lời câu hỏi về xét nghiệm để chỉ ra mức độ kháng thể, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng các test chỉ có giá trị hạn chế, quan trọng là chúng được tiến hành khi nào, vì chỉ mang tính chất thời điểm. Kể cả người không chỉ ra được kháng thể sau khi tiêm cũng vẫn có thể được bảo vệ.

Ngoài ra, miễn dịch tế bào không được đo lường trong các xét nghiệm này, mặc dù đây cũng là thông tin quan trọng vì chắc chắn cho thấy khả năng bảo vệ. “Cả 5 loại vaccine dùng ở Hungary đều hiệu quả, chất lượng tốt và an toàn”, “không cần đo kháng thể, mà cần đi tiêm”, vì “tiêm chủng là một bổn phận đạo đức”, theo khẳng định của bà Müller Cecília. Cho dù, “chưa đủ thời gian để xác định được thời gian bảo vệ của các vaccine”.

Rất có vẻ là bất cứ lại vaccine nào cũng cần phải “tiêm nhắc” lần thứ 3, có điều cũng chưa biết khi nào phải tiêm”, bà nói, và cho hay: đây cũng không phải điều gì quá lạ, vì nhiều loại vaccine đều cần “tiêm nhắc” sau những khoảng thời gian nào đó. Có điều, các nhà sản xuất sẽ nghiên cứu và quyết định điều này, chứ không phải chính quyền, và nếu Covid-19 trở thành một loại cúm mùa, thì có thể hàng năm lại cần tiêm lại để “nhắc nhở”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh