Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MUỐN CHƠI SÚNG THỂ THAO, PHẢI QUA KIỂM TRA TÂM THẦN

(NCTG) Chính phủ Hungary dự định sẽ thắt chặt những điều khoản về sử dụng vũ khí, chẳng hạn, các vận động viên (VĐV) ít kinh nghiệm không được mang súng về nhà, mà phải để lại câu lạc bộ (CLB), hoặc đồn cảnh sát. Ngoài ra, bên cạnh những đòi hỏi về thể lực, họ còn phải qua một kỳ sát hạch về tâm thần học.

Như NCTG đã đưa tin, vào ngày 26-11 năm ngoái, một sinh viên 23 tuổi đã xả súng tại Viện Vật lý Sinh học trực thuộc Đại học Tổng hợp Pécs, khiến 1 bạn học tử vong và 3 người khác bị thương nặng. G. Ákos là thành viên 1 CLB bắn súng thể thao, do đó, chính quyền Hungary cho rằng cần siết chặt hơn nữa những điều khoản trong luật định liên quan tới các VĐV bắn súng.

Trong họp báo diễn ra vào thứ Tư 3-3-2010, phát ngôn viên Chính phủ Szollár Domokos cho biết: những điều khoản mới, nghiêm khắc hơn hiện tại, có thể sẽ được Chính phủ Hungary thông qua vào thứ Tư tuần tới. Dự thảo sửa đổi đã được gửi cho các tổ chức dân sự để xin ý kiến, và vào ngày 8-3 tới, Chính phủ sẽ có một buổi thống nhất quan điểm với họ.

Theo đề xuất của Chính phủ, những yêu cầu về thể lực và tâm thần của người sử dụng vũ khí - trong đó có những VĐV bắn súng thể thao - sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn và thường xuyên hơn trong tương lai.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI