Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MSZP: THỦ TƯỚNG DÙNG MÁY BAY QUÁ ĐẮT ĐỎ

(NCTG) Đảng đối lập MSZP (Đảng Xã hội) cho rằng chiếc chuyên cơ cá nhân mà thủ tướng Orbán Viktor dùng để bay tới Baku tối thứ Ba vừa qua, là quá đắt đỏ.

Thủ tướng Orbán Viktor

Chi phí để thuê máy bay là chừng 13 triệu Ft. Đảng Xã hội lên tiếng phê phán điều này trong một thông cáo với văn phong rất gay gắt: “Họ mua đồ gỗ, thuê xe cộ đắt đỏ, nếu cần thì với họ không có gì là đắt, và bây giờ thì còn thuê máy bay để đi lại, trong khi họ tuyên bố ở mọi nơi rằng họ muốn thực hiện một bộ máy nhà nước tiết kiệm hơn. (...)

Hành động trâng tráo mới nhất của họ là bỏ ra 12 triệu Ft (*) tiền công để thuê máy bay riêng đưa ê-kíp họ đi Baku. Giữa chừng, họ vẫn lên lớp mọi người mà cần phải thuyên giảm chi phí trên mọi lĩnh vực”.

Thông cáo của MSZP đòi hỏi chính phủ hãy tìm cách tiết kiệm tiền công, không chỉ bằng lời nói mà phải thể hiện ngay trong việc làm.

Để trả lời cáo buộc này, nội các Hungary cho hay: giá thuê máy bay cũng rẻ, và không còn cách nào khác để đi lại.

Chiều thứ Hai, thủ tướng Orbán Viktor phát biểu trong chương trình nghị sự của Quốc hội, rồi đàm phán với thủ tướng Na Uy, và tối hôm đó ông còn phải thông báo cho Ủy ban hữu quan trong Quốc hội - trong đó có cả các chính khách MSZP - về quan điểm của Hungary sẽ được nêu ra trong Hội nghị thượng đỉnh EU tổ chức vào thứ Năm này.

Sở dĩ phải thuê máy bay vì đoàn đại biểu không còn cách nào khác để dự Hội nghị thượng đỉnh ở Baku vào thứ Ba, tại đó Hungary sẽ ký một hiệp định mang tầm quan trọng then chốt đối với chính sách an toàn năng lượng của Liên hiệp Châu Âu”.

(*) Chi phí chính xác là 12 triệu 971 ngàn Ft, cho đoàn đại biểu gồm 13 thành viên.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI/index.hu