Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT TRẺ EM CŨNG NHIỄM CORONAVIRUS TẠI QUẬN 15

(NCTG) Thông tin này được chính bác sĩ điều trị cho bệnh nhân đưa ra trên mạng xã hội Facebook, và theo vị bác sĩ, phòng khám đã phải đóng cửa vào thứ Năm 19-3 để khử trùng.
Tẩy trùng tại Ga Keleti để giảm nguy cơ lan nhiễm Covid-19 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Đã từ lâu nay, viện lý do bảo mật thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trong các cuộc họp báo không cung cấp bất cứ thông tin gì về các bệnh nhân dương tính với Coronavirus, nên công luận không hề biết, có trẻ em bị lây nhiễm hay không, dù báo chí có nhiều lần đặt câu hỏi, chất vấn.

Mạng index.hu đã trao đổi với bác sĩ Király Balázs và được ông khẳng định là cháu bé đã bị lây nhiễm Covid-19. Theo ông được biết, cháu ở nhà, không phải vào viện. Cũng theo Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, sẽ có nững bệnh nhân được chỉ định cách ly tại gia, còn nếu có triệu chứng lâm sàng nặng mới cần điều trị trong viện.

Trong trường hợp các triệu chứng nặng, bệnh nhân sẽ được xe cứu thương đưa vào các cơ sở y tế được chỉ định, ví dụ Bệnh viện Trung tâm Nam Pest, hoặc các Khoa Truyền nhiễm của các bệnh viện tỉnh.

Ông Király Balázs cũng nói thêm, cháu nhỏ được một nữ bác sĩ cao tuổi khám, hiện tại bà bác sĩ đang nghỉ ở nhà vì một Nghị định Chính phủ mới cho phép các nhân viên y tế trên 65 tuổi có thể làm việc từ xa (ví dụ qua điện thoại) để bảo vệ sức khỏe cho họ.

Vị bác sĩ cho biết, sở dĩ ông công bố trường hợp này lên mạng Facebook để chấm dứt những đồn đại. Bởi lẽ, theo ông, bỏ qua một ca dương tính còn nguy hiểm hơn nhiều, và việc các vị phụ huynh phát tán, lan truyền cho nhau những thông tin thất thiệt cũng là điều không nên.

Cho tới sáng hôm nay, 19-3, Hungary có thêm 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên con số 73, trong đó có 62 công dân Hung. Hiện đã có hai sinh viên Iran lành bệnh và được xuất viện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh