Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT NỮ CHÍNH KHÁCH ĐÒI CỰU THỦ TƯỚNG HUNGARY PHẢI XIN LỖI

(NCTG) Mới đây, người đứng đầu Phân ban Phụ nữ của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ (chính đảng vừa đại thắng trong kỳ tổng tuyển cử vừa qua) đã lên tiếng đòi cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc phải xin lỗi bà và giới phụ nữ đứng tuổi ở Hungary nói chung.

Cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc, nhiều lần bị “vạ miệng” do cách phát ngôn quá trần trụi

Trong thông cáo của mình, bà Pelczné Gáll Ildikó, chủ tịch Phân ban, đã coi một câu nói của ông Gyurcsány là “sự công kích nhằm vào những phụ nữ đứng tuổi”.

Nguyên do là trong một nghiên cứu phân tích kết quả bầu cử của Đảng Xã hội MSZP (vừa đại bại trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa rồi), ông Gyurcsány đã gọi đảng của ông là “tập hợp của những mụ già ba hoa mách lẻo”.

Theo bà Pelczné, với cách diễn đạt ấy, ông Gyurcsány đã “chứng tỏ hành vi phân biệt đối xử với những phụ nữ đứng tuổi, các bà và các mẹ, một điều không thể chấp nhận trong đời sống chính trị văn minh của Châu Âu”. Bà Pelczné cũng cho rằng, đây không phải là lần đầu cựu thủ tướng dùng từ “già” với nghĩa coi thường, nhục mạ, và như thế, ông đã xúc phạm “hàng triệu bà và mẹ”.

Tháng 8-2006, khi Đảng Xã hội Hungary tiến hành chính sách “thắt lưng buộc bụng” lần đầu, thủ tướng Gyurcsány tuyên bố: ai cũng muốn tốt hơn, chẳng hạn, “ai có vợ già thì cũng muốn vợ trẻ hơn”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI & index.hu