Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT BÁC SĨ HUNG NÓI “KHÔNG HỀ CÓ ĐẠI DỊCH”

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Tamasi József, hiện đang bị Hội Bác sĩ Hungary tiến hành xử lý do những phát ngôn trong một clip công khai, trong đó ông khẳng định không có chuyện lây nhiễm hàng loạt và do đó, cũng chả có đại dịch toàn cầu.
Bác sĩ Tamasi József - Ảnh chụp màn hình
Trong đoạn video kéo dài 12 phút, bác sĩ Tamasi József phân tích rằng “các kênh truyền thông chính mạch, giới chính khách không có hiểu biết về y tế, các bác sĩ tuy có uy tín nhưng chấp nhận sự hoảng loạn do truyền thông gây ra một cách bất hợp lý, các lãnh đạo y tế và cư dân bị nhiễm căn bệnh hoảng loạn gây ra vấn đề lớn nhất chứ không phải virus”.

Chúng ta đã đi tới chỗ là không hề có các số liệu khoa học, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng đây là một căn bệnh nghiệm trọng, một tình huống nghiêm trọng cần phải sợ hãi và lo ngại”, ông bác sĩ kết luận. Clip của ông đã có hơn 322 ngàn lượt xem, kể từ ngày 10/4 khi nó được tải lên trên mạng xã hội YouTube, và đã nhận được hơn 6 ngàn lượt “ưa thích” (like).

Trong những đoạn độc thoại dài, ông cũng đặt câu hỏi về sự tồn tại của dịch bệnh ở Ý và Tây Ban Nha, mặc dù không phủ nhận rằng đang có Coronavirus tại các quốc gia trên. Nhiều lần, bác sĩ Tamasi József cho rằng không cần phải sợ virus, mà hãy sợ vì chính lối sống của mỗi người.

Phát ngôn của vị bác sĩ có thể bị liệt vào hàng những khẳng định có thể ảnh hưởng tới xã hội và gây hại cho công cuộc phòng chống Coronavirus, và do đó, có thể quy vào tội hình sự theo “Đạo luật Coronavirus” mới được Quốc hội Hungary thông qua? Một luật sư phát biểu với Kênh Truyền hình ATV và cho rằng, nhiều khẳng định của ông Tamasi József là đáng lo ngại, nhưng không chắc là ông phạm luật.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn