Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỖI NGÀY HUNGARY CÓ 4 NGÀN NGƯỜI MẤT VIỆC VÌ COVID-19!

(NCTG) Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ vào hôm nay, thứ Bảy 4-4-2020, cho biết Hungary có những khoản dự trữ nào cho cuộc chiến chống Coronavirus và chấn hưng kinh tế do những ảnh hưởng của Covid-19 gây ra.
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 4-4-2020 - Ảnh: index.hu
Ông Gulyás Gergely cho hay, chính phủ Hungary tin tưởng rằng những gánh nặng chung sẽ được cùng nhau san sẻ, nên Quỹ Phòng chống Coronavirus sẽ có một phần tiền là 50% khoản tiền lẽ ra nhà nước hỗ trợ cho các đảng phái (1,2 tỷ Forint). Bên cạnh đó, các ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia cũng phải góp phần.

Cụ thể, các chuỗi cửa hàng đa quốc gia góp 36 tỷ Forint, và các nhà băng góp 55 tỷ Forint. Đang bị phản đối, là khoản đóng góp của các chính quyền tự quản địa phương: phần thuế xe hơi, vốn thuộc quản lý của chín h quyền địa phương, giờ bị “sung quỹ”, ước chừng tổng cộng 34 tỷ Forint theo tính toán của ông Gulyás Gergely.

Chính phủ Hungary cho rằng sẽ có chừng 663 tỷ Forint sẽ được tập trung để chi cho những khoản ứng phó với Covid-19, nhưng Quỹ không có giới hạn trên! 

Khoản tiền “thưởng” 500.000 Forint/người cho đội ngũ các nhân viên y tế - mà Thủ tướng Orbán Viktor đã nhắc tới trong trả lời phỏng vấn Đài Kossuth hôm qua, ngày 3-4 - tính ra sẽ làm “hụt” của ngân sách chừng 70 tỷ Forint, ngoài ra, các hộ lý và nhân viên y tế có chuyên môn sẽ được tăng lương 20% vào tháng 11-2020.

Những biện pháp hỗ trợ kinh tế được tuyên bố của chính phủ Hungary cho tới nay cũng làm thâm hụt ngân sách 380 tỷ Forint, và việc miễn một số khoản đóng góp của doanh nghiệp cũng làm giảm chừng 100 tỷ Forint tiền công quỹ. Theo thông báo, ngân sách Hungary còn 1.345 tỷ Forint để bảo vệ và tái khởi động nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Gulyás Gergely, nước Hung có thêm chừng 30 ngàn người thất nghiệp trong thời gian qua (số người mất việc khả năng là nhiều hơn, nhưng cũng có người đã tìm được việc mới). Tuy nhiên, con số những công ăn việc làm cũng giảm nhiều, và từ đầu tháng 4/2020, cứ mỗi ngày lại có thêm 4 ngàn người mất việc.

Gói các biện pháp bảo vệ kinh tế của Hungary áng chừng sẽ đụng chạm tới 18-22% của Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) của nước này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh