Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MẬT HÓA DỮ LIỆU VỀ SỰ THAM DỰ CỦA QUÂN ĐỘI TẠI BIÊN GIỚI

(NCTG) Những đơn vị quân đội nào của Hungary đã cử quân nhân, và có bao nhiêu người như thế đã phục vụ tại vùng biên giới để hỗ trợ công tác biên phòng? Câu hỏi đơn giản này sẽ không có lời đáp trong vòng ba chục năm.
Quân nhân thực hiện nhiệm vụ tại biên giới Hungary - Serbia ít lâu sau khi chính quyền Hung khởi động xây dựng hàng rào ngăn hai nước - Ảnh: Kelemen Zoltán Gergely (MTI)
Dân biểu Đảng Xã hội Demeter Márta muốn biết thông tin trên, nên đã làm văn bản đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hungary trả lời. Nhắc lại, việc có thể điều động quân đội tới biên giới trước làn sóng người tỵ nạn là một trong những “chủ trương lớn” của nội các Hung, được thông qua vào trung tuần tháng 9 năm nay.

Tuy nhiên, trong phần trả lời, Bộ trưởng Simicskó István đã không nêu con số cụ thể, lý do được công đưa ra là “những dữ liệu liên quan tới sự đảm bảo khả năng quốc phòng và trực chiến của Quân đội, vì những lợi ích quốc phòng và an ninh quốc gia, được bảo mật kể trong vòng ba mươi năm kể từ khi chúng xuất hiện”.

Báo chí Hungary bình luận, vài tháng trước, đầu tháng 10, chính Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hungary Benkő Tibor có thông báo trên Kênh truyền hình Quốc gia rằng có hơn 4.700 quân nhân Hung làm nhiệm vụ ở biên giới phía Nam, giáp Serbia.

Vì vậy, có thể nghĩ rằng, phải chăng, Bộ trưởng Simicskó István muốn quan trọng hóa vấn đề khi không trả lời câu hỏi của vị dân biểu đối lập?

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo origo.hu