Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LOẠI THUẾ MỚI ĐỐI VỚI CÁC CĂN HỘ CHO THUÊ

(NCTG) Chính phủ Hungary muốn “lập lại trật tự” trên thị trường cho thuê bất động sản bằng cách “khiến hoạt động cho thuê nhà của các chủ sở hữu nhà cửa trở nên dễ theo dõi và minh bạch” hơn, theo tin của tờ “Thời đại Hungary” (Magyar Idők).
Minh họa: Europress / Getty / Bloomberg
Tờ báo thân chính phủ này cho hay, theo dự tính của chính quyền, hàng năm các chủ sở hữu cho thuê nhà sẽ cần phải trả một khoản thuế “trọn gói” tính theo độ lớn của căn hộ, với mức thuế là 1.500 Ft/m2.

Như vậy, bất kể được cho thuê với giá bao nhiêu và có đều đặn hay không, chủ một căn hộ 50m2 sẽ phải trả hàng năm 75.000 Ft, nếu điều luật này được Quốc hội thông qua sau khi đưa lên bàn nghị sự, khả năng là ngay trong tháng 4.

Dự định của chính phủ là “bạch hóa” dần dần ngạch kinh doanh cho thuê nhà cửa, xưa nay thường hoạt động lậu, và gây ảnh hưởng tới thị trường Airbnb, một mạng lưới được coi là một thứ Uber của các căn hộ cho thuê.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu