Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LIÊN ÂU THÔNG QUA DỰ LUẬT VỀ “HỘ CHIẾU VACCINE”

(NCTG) Nghị viện Châu Âu đã thông qua dự thảo luật về cái gọi là “thẻ thông hành xanh kỹ thuật số”, hay “hộ chiếu vaccine” của Châu Âu, cho phép các quốc gia thành viên tự thừa nhận hay không các loại thuốc chích ngừa chưa được Liên Âu cấp phép.
Minh họa: index.hu
Đây chính là đề xuất của Ủy ban Châu Âu và rốt cục, nó đã được chuẩn thuận, cho dù một số dân biểu của Hungary phản đối, cho rằng không một công dân EU nào có thể bị phân biệt đối xử một cách bất lợi khi đi lại, do đương sự đã tiêm chủng loại vaccine mà Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chưa cấp phép.

Nếu được Hội đồng Liên minh Châu Âu - gồm đại diện chính phủ các nước thành viên EU - phê chuẩn ở dạng như hiện tại, quy định này có ảnh hưởng tới nhiều triệu cư dân sinh sống tại Hungary, đã chích ngừa các loại vaccine Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc, và chưa biết việc đi lại của họ sẽ ra sao.

Cho tới giờ, Liên Âu mới chính thức cho phép sử dụng trong trạng thái khẩn cấp 4 loại vaccine Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Janssen. Tên gọi chính thức của loại chứng chỉ mới này của Liên Âu sẽ là “Thông hành Covid19” và sẽ có hiệu lực tối đa 1 năm. Dầu vậy, thẻ không phải là điều kiện tiên quyết để được đi lại tự do.

Hiện tại, từ đầu tháng 3/2021, chính quyền Hungary đã cấp cái gọi là “thẻ miễn dịch” xác nhận tình trạng đã được bảo vệ đến một mức nào đó của người dân, thông qua tiêm chủng (chỉ cần mũi đầu tiên), hoặc do đương sự đã nhiễm Covid-19 và đã lành bệnh. Thẻ này sẽ được sử dụng trong quá trình tái khởi động cuộc sống.

Trước mắt, Hungary đã đạt được thỏa thuận song phương về việc công nhận “thẻ miễn dịch” lẫn nhau, với 2 nước trong khu vực là Montenegro và Serbia, và do đó, người sở hữu thẻ này sẽ được đi lại tự do giữa Hungary Serbia cũng như Montenegro. Cạnh đó, Hungary cũng đang bàn thảo về vấn đề này với Hy Lạp và Israel.
 
Bộ trưởng Gulyás Gergely, Budapest ngày 1/10/2020 - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)
Bộ trưởng Gulyás Gergely, Budapest ngày 1-10-2020 - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

Theo thông tin từ Bộ trưởng Gulyás Gergely, Ngoại trưởng Szijjártó Péter được chính phủ ủy quyền ký kết các thỏa thuận song phương để thừa nhận “thẻ miễn dịch” với nước ngoài. Điều này có nghĩa là, nếu một quốc gia thành viên EU công nhận thẻ của Hungary thì nước Hung cũng công nhận trở lại thẻ của họ, cho dân đi lại.

Như đã biết, chính quyền Hungary tuyên bố sẽ cho mở lại nhiều dịch vụ và hoạt động cho những ai sở hữu “thẻ miễn dịch” khi số người tiêm chủng tại nước này cán mốc 4 triệu (khả năng đạt được vào 30-4). Đặc biệt, người có thẻ sẽ không phải cách ly khi trở lại Hungary từ nước ngoài, theo thông báo của ông Gulyás Gergely.

Bên cạnh đó, các cửa hiệu có thể mở tới 23h đêm và quy định giới nghiêm được lùi lại, từ 0h đến 5h sáng. Người không có số bảo hiểm nhà nước (số TAJ) - kể cả người ngoại quốc - cũng sẽ được đăng ký tiêm chủng từ ngày 1-5-2021, vì theo ông Gulyás Gergely, tất cả đều phải được chích ngừa để đạt được miễn dịch xã hội.

Cho tới nay, đã có 4.176.000 thẻ được “xuất xưởng”, trong đó 650.000 là của người đã nhiễm bệnh và 3.525.000 là của người đã chích ngừa. Việc làm thẻ và gửi bưu điện đến tay từng người được cho là khá ổn thỏa (với mức “thành công 96-97%), nhưng nếu ai chưa nhận được, có thể kiểm tra lại và gửi phản hồi cho chính quyền.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh