Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LẬP CÁC TRUNG TÂM TIÊM PHÒNG TRÊN TOÀN QUỐC

(NCTG) Ngay trong ngày đầu tiên, đã có hàng ngàn người tới tiêm phòng virus A/H1N1 ở các trung tâm tiêm phòng được thiết lập trên toàn quốc, tại các bệnh viện, các phòng khám lớn và một số trụ sở ÁNTSZ (Cơ quan Y tế Cộng đồng Quốc gia Hungary).

Tiêm phòng tại BBT báo điện tử index.hu


Bà Bálint Orsolya, phụ trách báo chí Bộ Y tế Hungary cho rằng kết quả đó trong ngày đầu là khả quan.

Kề từ sáng thứ Sáu, đã có 29 trung tâm tiêm phòng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối: Bộ Y tế cho rằng bằng cách này, sẽ giải quyết được tình trạng chuyên chở vaccine rất yếm kém trong những tuần qua.

Được biết, vaccine được chuyển trực tiếp từ ANTSZ tới các trung tâm, được bán và tiêm tại chỗ với giá 3.000 Ft cho người dân.

Theo hứa hẹn của Bộ Y tế, trong vòng 1 tuần, sẽ có cả thảy 200 trung tâm như vậy hoạt động trên toàn quốc cho đến ngày 22-12. Bộ trưởng Y tế Székely Tamás cho hay: trước mắt, các trung tâm đóng cửa vào cuối tuần, nhưng nếu cần cũng sẽ mở.

Bộ Y tế Hungary đã tuyên bố dịch cúm mới tại nước này vào ngày 18-11 vừa qua, sau khi con số người nhiễm virus A/H1N1 đạt mức 22.000 trong tuần. Trong khi đó, tính đến 17-11, mới có chừng 11% cư dân Hungary đi tiêm phòng.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu