Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÀM GIẤY TỜ GIẢ, BỊ TRUY TỐ

(NCTG) Ba nhân viên một văn phòng cấp văn bản hành chính (okmányiroda) tại Budapest đã bị Viện Công tố TP. Budapest khởi tố vì tội làm giấy tờ giả, theo thông báo của Viện cho Hãng Thông tấn Hungary MTI.
Loại CMT mới của Hungary hầu như không thể làm giả, ngoại trừ nếu nó được làm với dữ liệu người thực, việc thực - Ảnh: Árvai Károly (kormany.hu)
Được biết, ba nhân viên này đã làm giả chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe... với các dữ liệu của những người ngoại quốc đã được nhập tịch Hungary cho những kẻ khác một cách bất hợp pháp.

Bị cáo thứ nhất của vụ án giữ cương vị viên chức chính phủ, và trong quá trình làm việc đã làm quen với các bị cáo thứ hai và thứ ba, rồi có quan hệ thân thiết với nhau. Thời gian 2014-2015, đương sự đã môi giới các “thân chủ” cho hai bị cáo này, để họ cấp giấy tờ giả bằng dữ liệu của những người đã được nhập tịch Hungary như đã nói ở trên.

Theo cáo trạng, còn một bị cáo thứ tư cũng làm giả giấy tờ theo cách tương tự, mặc dù không phải do sự rủ rê của bị cáo thứ nhất.

Để đổi lại, một trong số hai nhân viên bàn giấy kể trên đã được bị cáo thứ nhất trả một phiếu nghỉ (tại một khách sạn ở tỉnh lẻ) trị giá 120 ngàn Forint, thật ra cũng không phải là khoản tiền đáng kể. 

Theo thông báo, Viện Công tố thủ đô Budapest đã đệ cáo trạng lên tòa án để kết tội các bị cáo trên với tội danh lạm dụng quyền lực, ăn hối lộ, nhiều lần làm giả mạo các văn bản chính quyền và các tội khác.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu