Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÀM BAO CAO SU KHỔNG LỒ ĐỂ QUẢNG BÁ PHÒNG, CHỐNG AIDS

(NCTG) Vào Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 2010 (1-12), các chuyên gia giàu tính sáng tạo muốn triển lãm một... bao cao su có tầm vóc vĩ đại tại Budapest để cảnh báo cho mọi người về căn bệnh oái oăm nhất của thời đại chúng ta.

Bao cao su khổng lồ được đặt trước Đại học Milan (Ý) trong Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 2009


Dự tính, với kích thước “đáng nể” (dài 25m, đường kính 4m), bao cao su này sẽ được hiện diện tại quảng trường Erzsébet (trung tâm Budapest): vào buổi chiều hôm đó, từ 3 đến 4 giờ, vài trăm thanh niên sẽ chui vài đó để nhảy múa.

Hiện tại, trên thế giới, có chừng 33,2 triệu người bị nhiễm HIV, trong đó có 2,5 triệu là trẻ em. Từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, AIDS đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 triệu người và tới nay, căn bệnh này vẫn chưa có cách chữa. Thống kê cho thấy khoảng 50% số bệnh nhân đó đã nhiễm HIV trước tuổi 25 và tử vong trước tuổi 35.

Những người đề xướng ý tưởng nói trên cho rằng, cần tiếp cận giới trẻ bằng ngôn ngữ của họ. Để tất cả mọi người nhận biết được những hiểm họa liên quan tới HIV và cách phòng ngừa, giới thanh thiếu niên cần được giáo dục giới tính trước khi có quan hệ tính dục lần đầu tiên. Các chuyên gia cho rằng những quảng cáo bao cao su có vai trò lớn trong quá trình quảng bá này.

Cũng trong dịp sắp tới, một mục tiêu được đề ra là làm sao để các bệnh nhân nhiễm HIV có thể kéo dài cuộc sống một cách tích cực, giảm những định kiến xã hội đè nặng lên họ.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu