Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LẠI MỘT KỶ LỤC BUỒN VỚI 16 CA TỬ VONG TRONG 24H

(NCTG) Thêm 16 ca tử vong tại Hungary vì Coronavirus, nâng tổng số ca tử vong lên 172. Hiện, có 829 bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải điều trị tại bệnh viện, trên tổng số 1.834 (45,2%), và 60 người phải dùng máy trợ thở, theo thông báo của chính quyền vào sáng 18-4.
Minh họa: index.hu
Trong số 16 bệnh nhân qua đời vì Covid-17, tất cả đều có bệnh nền, và ngoại trừ một bệnh nhân nữ 42 tuổi, thì những người còn lại đều cao tuổi. Con số các “cư dân” tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti tử vong vì Coronavirus lên tới 21. Bên cạnh đó, 231 bệnh nhân đã lành bệnh và được xuất viện.

Thống kê về mặt địa lý trên toàn quốc cho thấy Covid-19 hoành hành dữ dội nhất ở Budapest và tỉnh Pest (trong đó, thủ đô Budapest là nhà vô địch tuyệt đối với tỷ lệ lây nhiễm chiếm 53% - trong một tuần, số ca lây nhiễm được xác nhận tại đây tăng 41%), sau đó tới tỉnh Győr-Moson-Sopron.

Nếu nói về sự lan truyền của Covid-19 thì tại tỉnh Fejér là mạnh nhất, tăng 71% trong một tuần. Tính theo tỷ lệ cư dân các tỉnh, thì Fejér cũng là quán quân tuyệt đối với 34 ca lây nhiễm trên 100.000 cư dân, chỉ thua Budapest (53 ca trên 100.000 cư dân), và vượt tỉnh Pest (21 ca trên 100.000 cư dân).

Các tỉnh ít lây nhiễm nhất là Békés và Hajdú-Bihar, với tỷ lệ dưới 4 ca trên 100.000 cư dân. Về tình trạng lây nhiễm trong các viện dưỡng lão, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay, Coronavirus đã xuất hiện tại 12 cơ sở xã hội dành cho người già trên toàn quốc, gây nên cái chết của 31 người

Đặc biệt nổi cộm là tình trạng lây nhiễm tại Viện Dưỡng lão tại đường Pesti, nơi trung ương và địa phương đổ trách nhiệm cho nhau. Thủ tướng Orbán Viktor phát biểu rằng, “đây là một thực tế không thể dễ dàng bỏ qua, và không thể không để lại hậu quả, và tất cả sẽ phải được phân định kịp thời”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh