Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÁ CỜ DÀI 1.848M ĐỂ KỶ NIỆM NHÂN DỊP 15-3

(NCTG) 1.848 người sẽ vác một lá cờ dài 1.848m dọc đại lộ chính Andrássy của thủ đô Budapest trong dịp kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1848-49, một trong ba đại lễ thường niên của Hungary, theo tin của mạng hvg.hu.
Lá cờ sẽ được vác tới Quảng trường Anh hùng - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Được biết, theo dự tính, lá cờ sẽ được làm từ nguồn kinh phí do quyên góp được, cũng như từ khoản mà những người muốn “vác cờ” đóng góp (tối thiểu 3.000 Ft/người). Góp tối thiểu 2.000 Ft thì được ghi danh vào cuốn sách “Chữ vàng”, và được tặng một cuốn làm kỷ niệm.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, cho tới cuối ngày, lá cờ sẽ được cắt ra làm 1.848 mảnh với độ dài như nhau để tặng cho tất cả những người vác cờ. Lời kêu gọi của Quỹ Ngọn lửa 56 cho hay, sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 16-3-2018 nhân Ngày Quốc kỳ và Quốc huy Hungary.
 
Quốc kỳ của nước Hung cộng sản bị cắt phần quốc huy trong cuộc cách mạng 1848 - Ảnh tư liệu
Quốc kỳ của nước Hung cộng sản bị cắt phần quốc huy trong cuộc cách mạng 1848 - Ảnh tư liệu

Ngày 11-4-1848, trong khuôn khổ những đạo luật của năm đó, lá cờ ba màu đỏ - trắng - xanh đã trở thành quốc kỳ chính thức của nước Hung”, Quỹ Ngọn lửa 56 nhắc lại, và cho biết lá cờ có chiều dài kỷ lục sắp tới sẽ được diễu từ Nhà hát Opera tới Quảng trường Anh hùng.

Một chương trình kỷ niệm cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Anh hùng vào hôm đó để chào mừng những người vác lá quốc kỳ của nước Hung 1.100 năm tuổi với ba màu tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và niềm hy vọng, cùng cử tọa có mặt.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp