Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Kỷ lục mới: 11 CA TỬ VONG TRONG VÒNG MỘT NGÀY TẠI HUNGARY!

(NCTG) 78 ca nhiễm mới, 11 ca tử vong là kỷ lục mới và buồn bã trong tiến trình dịch bệnh Covid-19 tại Hungary, theo các số liệu mà chính quyền Hungary công bố vào sáng 8-4-2020. Như vậy, tổng cộng Hungary đã có 895 ca nhiễm mới và 58 ca tử vong vì Coronavirus.
Ảnh: Huszti István (index.hu)
Trong số các nạn nhân mới, có thể thấy có ba người ở độ tuổi dưới 70: một bệnh nhân nam 49 tuổi mắc bệnh cao huyết áp và rối loạn trao đổi chất, một bệnh nhân nữ 67 tuổi và một bệnh nhân nam 67 tuổi cũng mắc rối loạn trao đổi chất. Có ba bệnh thân thực sự cao niên: 82, 84 và 92 tuổi.

Thống kê cho thấy, trong số 895 ca lây nhiễm, thủ đô Budapest chiếm 387 ca, tỉnh Pest 163 ca. Sau đó là các tỉnh Fejér, Csongrád, Győr-Sopron-Moson và Szabolcs-Szatmár-Bereg với những con số nhỏ hơn nhiều, từ 36 tới 49 ca. Khả năng Budapest trở thành tâm dịch đã được nhắc tới vào hôm qua,

Liên quan tới những biện pháp hỗ trợ người lao động mà chính quyền Hungary vừa đưa ra, ông Palkovics László, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Đổi mới đã thông báo một số chi tiết vào ngày 7/4, trong đó đáng chú ý là trong ba tháng, chính phủ sẽ chịu tới 70% lương cho người lao động với điều kiện:

- Bên tuyển dụng lao động giữ người lao động và cho làm việc với thời gian ngắn hơn,

- Người lao động không ngồi nhà, mà làm một công việc gì đó có ích cho hãng, ví dụ tham gia công tác đào tạo hoặc phát triển một số vụ việc của hãng để tạo ra giá trị, chứ không phải chỉ “ngồi chơi”.

Trong một diễn biến khác, Hungary đã viện trợ cho Bắc Macedonia 100 ngàn khẩu trang và 5 ngàn bộ quần áo bảo hộ, cho Serbia 200 ngàn khẩu trang và 10 ngàn bộ đồ bảo hộ, và cho Croatia 100 ngàn khẩu trang, với lý do để các quốc gia này còn “đủ sức” chống đỡ với làn sóng tỵ nạn mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter cho hay, sở dĩ Hungary có thể “hào hiệp” được như vậy vì nước này mới đây đã mua của Trung Quốc một công nghệ thích hợp để sản xuất khẩu trang y tế, và chuẩn bị đi vào tiến hành sản xuất hàng loạt mặt hàng khan hiếm này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh