Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KÝ GIẢ GỐC TZIGANE KHÔNG ÐƯỢC DỰ LỄ TẠI QUỐC HỘI

(NCTG) Ðó là trường hợp của một nhóm ký giả trang mạng "So si?" (Có gì thế?), một tờ báo trực tuyến của giới trí thức Tzigane tại Hungary: mặc dù đã có thỏa thuận trước, họ vẫn không được vào Nhà Quốc hội để đưa tin về giải thưởng dành cho một họa sĩ gốc Roma, ông Szentandrássy István.

Tổng thống Cộng hòa Schmitt Pál (trái) trao tặng Giải thưởng Kossuth cho họa sĩ gốc Tzigane Szentandrássy István - Ảnh: Soós Lajos (MTI)


Nhân dịp Quốc lễ 15-3, ông Szentandrássy István được trao Giải thưởng Kossuth, một giải thưởng nhà nước về văn hóa nghệ thuật được coi là danh giá nhất của Hungary. Coi đó là một tấm gương sáng cho cộng đồng Tzigane, một điều rất quan trọng với sắc dân này, các nhà báo “So si?” muốn được tham dự lễ trao giải để đưa tin.

Sau khi trao đổi qua điện thoại và điện thư, gần như vào phút cuối, sáng 14-3, “So si?” mới nhận được sự chấp thuận qua email. Một giờ trước lễ trao giải, nhóm ký giả tới Nhà Quốc hội Hungary, nhưng họ bị chặn lại vì không có tên trong danh sách khách mời và truyền thông. Mặc dù đã xuất trình những thỏa thuận qua điện thư trước đó, nhưng họ vẫn bị “cấm cửa”.

Bê bối này đã được đưa tin trên mạng “So si?”: “Sau hàng chục cú điện thoại và thư đi từ lại, một nhân viên Phòng Báo chí thuộc Quốc hội đã ngắt lời chúng tôi và bảo rằng, tờ báo sosinet.hu không tồn tại, và không cho chúng tôi vào cửa” (cho dù mạng tin này đã tồn tại được 3 năm nay).

Một nhân viên khác của Ban Thư ký phụ trách vấn đề thông tin của chính quyền (trực thuộc Bộ Hành chính và Tư pháp) thì nói rằng, đến phút cuối “lãnh đạo” đã nghĩ lại và họ cũng bó tay.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu