Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KIẾM NƠI TRÚ ẨN CHO NGƯỜI DÂN TRONG TIẾT TRỜI GIÁ LẠNH

(NCTG) Ðể đối phó trước cái lạnh kéo dài và đến khá bất ngờ sau những ngày đông ấm áp, Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor đã đưa ra một số biện pháp để bảo vệ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Minh họa: Internet

Trong số đó, đối tượng được ưu tiên đặc biệt là người vô gia cư, người đứng tuổi và người sống đơn thân, theo tuyên bố của Quốc vụ khanh Hành chính của Bộ, ông Kontrát Károly. Công việc này sẽ được sự tham gia của giới cảnh sát, Cơ quan Phòng chống Thảm họa và Liên đoàn Dân vệ Quốc gia.

Bộ trưởng Pintér Sándor đã ra chỉ thị cho ông Quốc vụ khanh Kontrát Károly, hãy ước chừng các tòa nhà thuộc sở hữu chính quyền, hoặc do chính quyền đang sử dụng, để ban ngày có thể cho dân vào trú rét. Theo ông Kontrát Károly, cần có sự đoàn kết dân tộc, do đó ông đề nghị mọi người hãy quan tâm đến những người già sống đơn thân xung quanh.

Nhà xã hội học, cố vấn chính của Thủ tướng, bà Hegedűs Zsuzsa thì lên tiếng yêu cầu mọi tổ chức, cơ quan công sở và nhà thờ hãy mở tất cả các phòng có sưởi và có thể tiếp nhận người dân vào lánh rét.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hungary đã đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất (màu “vàng chanh”) tại nhiều tỉnh thành vì nhiệt độ tại đó trong ngày thứ Tư 1-2 có thể xuống dưới - 15 độ C. Còn trong ngày hôm nay, thứ Ba, nhiệt độ thấp nhất (-16,9 độ C) được đo tại vùng Jósvafő (tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén).

Theo dự báo, đợt không khí lạnh đến từ Siberia và hoành hành tại Châu Âu tuần này sẽ khiến tuyết rơi dày đặc và liên tục trong nhiều ngày (có thể đạt mức 30 cm) ở Hungary vào cuối tuần.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu/MTI