Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHU GIẢI TRÍ CỦA BUDAPST TIẾP TỤC TỒN TẠI

(NCTG) Cho tới 3h chiều hôm nay, 18-2-2018, mới chỉ có hơn ba ngàn người, tức là chừng 8% cử tri tại Quận 7 (trung tâm Budapest) đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý địa phương liên quan tới vấn đề có nên đóng cửa “Khu giải trí” của thủ đô Budapest hay không. Nếu tình hình không có gì thay đổi ngoạn mục, cuộc trưng cầu dân ý này sẽ không có hiệu lực.
Khu giải trí tại Budapest, được coi có những nét tương đồng với các khu như Le Marais ở Paris, hay Kazimierz ở Krakow - Ảnh: MTI
Câu hỏi được đưa ra cho 43.520 cử tri tại Erzsébetváros (Quận 7) là họ có muốn những cơ sở giải trí và hàng quán trong khu vực này (một tứ giác được giới hạn bởi Đại lộ Károly - Phố Király - Đại lộ Erzsébet - Đường Rákóczi) sẽ bị đóng cửa trong khoảng thời gian từ 12h đêm tới 6h sáng hay không. Đây là khu giải trí rất thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, đi kèm với nhu cầu giải trí của một số nhóm người là nhiều nan đề khiến cư dân địa phương phàn nàn. Ầm ĩ, mất vệ sinh, quá đông người tụ tập (lên tới 150-200 ngàn người trong một cuối tuần), an ninh có vấn đề, nhà cửa trong khu vực xuống cấp, v.v... là những điều mà một nhóm cư dân ở Quận 7 kêu ca từ nhiều năm nay, và đòi hỏi chính quyền phải có biện pháp xử lý.
 
Một số vấn đề như trật tự trị an, vệ sinh... cũng được đặt ra - Ảnh: index.hu
Một số vấn đề như trật tự trị an, vệ sinh... cũng được đặt ra - Ảnh: index.hu

Trong khi đó, chính quyền Quận 7 không có nhiều doanh thu từ khu giải trí này như công luận thường nghĩ (11 triệu Forint từ các khoản thuế địa phương, trong khi họ phải lo quét dọn, gìn giữ vệ sinh và đảm bảo trật tự trị an). Mặc dù những dịch vụ giải trí có thu hút du khách và tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nhưng đến một điểm nào đó, chính quyền cảm thấy họ không còn làm chủ được tình thế.

Do đó, vấn đề trưng cầu dân ý được đặt ra và sau một thời gian giằng co, Tòa án Hiến pháp (Tòa Bảo hiến) Hungary đã xác nhận rằng câu hỏi của cuộc trưng cầu không vi phạm các điều khoản của Hiến pháp. Nếu có quá bán số cử tri Quận 7 đi bỏ phiếu, và già nửa số phiếu bầu đồng ý việc đóng cửa sau 12h đêm, thì đó là sự “khai tử” cho Khu giải trí của Budapest ở dạng hiện tại.

Tuy nhiên, với số cử tri đi bỏ phiếu ít ỏi, có thể cầm chắc là chưa có thay đổi trong vấn đề này.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp