Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHÔNG ĐƯA TIN VÌ “BAN BIÊN TẬP ĐI NGHỈ”

(NCTG) Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI phải gắng sức thanh minh trước cáo buộc “phò chính quyền” khi cử phóng viên đi dự, song lại không đưa tin về một sự kiện do phe đối lập tổ chức.
Chủ tịch Szigetvári Viktor chỉ ra rằng ông Orbán Viktor đã làm sao có được gia sản hơn 205 tỷ Forint, để trở thành “người giàu nhất Hungary”, và đảng “Cùng nhau” cho rằng quan trọng là để mọi người biết, Thủ tướng Hungary đã móc túi dân Hung như thế nào, theo phần giới thiệu của đảng “Cùng nhau” trên mạng xã hội
Câu chuyện bắt đầu khi đảng đối lập “Cùng nhau” và Chủ tịch đảng Szigetvári Viktor khai mạc cuộc triển lãm lưu động tại Quảng trường Kossuth, nơi tọa lạc Nhà Quốc hội Hungary, và MTI có cử phóng viên đi dự sự kiện này.

Nội dung triển lãm là sự gia tăng tài sản của Thủ tướng Orbán Viktor, mà theo đảng “Cùng nhau”, là “người giàu nhất Hungary”. Phóng viên MTI không chỉ có mặt tại triển lãm, mà còn đặt câu hỏi cho ông Szigetvári Viktor, nhưng rốt cục Hãng Thông tấn Hungary đã không đưa tin về sự kiện này.

Đương nhiên, sự việc bị đảng “Cùng nhau” phát hiện ngay, và đảng này chất vấn MTI. Trong thông cáo của đảng, khi bị hỏi, Hãng Thông tấn Hungary đã trả lời “là vì Ban biên tập đang đi nghỉ”. Lập tức, câu trả lời và “sự cố” của MTI trở thành tâm điểm của sự chỉ trích đến từ báo chí tự do.

Mạng tin index.hu (được coi là lớn thứ nhì tại Hungary) đặt vấn đề, một hãng thông tấn nhà nước như MTI không thể hoạt động như một tờ báo, hay mạng tin thông thường. Nó không có quyền lựa chọn đưa tin này mà không đưa tin kia (là điều mà báo chí thông thường có thể làm, kể cả vì lý do “khuôn khổ có hạn”), nếu một sự kiện nào đó có chút giá trị về tin tức.

Tờ index.hu vạch ra rằng, ngay trong ngày hôm đó, MTI đã đưa tin về nhiều cuộc triển lãm, nhưng tại sao một triển lãm do phe đối lập mở thì lại bị ỉm đi? Phải chăng là bởi nó mang tính chính trị, và “có hại” cho chính quyền? Nhưng nếu như vậy thì MTI còn cử phóng viên đi dự và hỏi han làm gì?

Để rồi, đã hiện diện, lại không đưa tin? Để lý giải được điều này, theo index.hu, lẽ ra phải có một lý do thật đặc biệt hoặc “hay ho” gì đó (chẳng hạn, lý do bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân, như họ đã làm nhiều lần để không đăng tin tức của phe đối lập), chứ không phải kiểu “đang là mùa hè, chúng tôi đi nghỉ mát”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh