Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHẨU TRANG TẦU TIẾP TỤC “ĐỔ BỘ” HUNG MÙA PHỤC SINH

(NCTG) Ngày thứ Hai của mùa Phục sinh, Hungary có thêm 48 ca lây nhiễm được xác nhận, và 10 ca tử vong - là những bệnh nhân “cao tuổi, có bệnh mãn tính” - vì bệnh dịch Covid-19, theo thông báo của chính quyền. Số các ca lây nhiễm như vậy tăng lên con số 1.458, và con số tử vong là 109. Chỉ có thêm 2 người lành bệnh, trên tổng số 120 người.
Những chuyến bay chiến lược mùa Phục sinh của Hungary - Ảnh: Facebook của Ngoại trưởng Szijjártó Péter
Thống kê cho thấy gần một nửa số ca lây nhiễm được xác nhận (48%, 703 ca) là tại thủ đô Budapest, và 14,68% (214 ca) là ở tỉnh Pest. Tỉnh Fejér cũng có sự “đại nhảy vọt”: trong vòng hai tuần, con số lây nhiễm từ 12 tăng lên 102! Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus không ngừng lưu ý rằng, con số lây nhiễm trong thực tế còn gấp nhiều lần như vậy!

Những ngày qua, Hungary đã nhập được rất nhiều các mặt hàng y tế, chủ yếu là từ Trung Quốc, như giới lãnh đạo nước này thường xuyên “khoe”. Sáng sớm hôm nay, lại có thêm sáu (6) máy bay chở hàng từ Bắc Kinh và Thượng Hải, tổng cộng 5,3 triệu khẩu trang, 6 triệu găng tay và 86 ngàn bộ bảo hộ, theo thông báo của Bộ trưởng Szijjártó Péter.

Trên mạng xã hội Facebook, người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary hồ hởi viết: “Virus không quan tâm tới ngày lễ, nên cầu hàng không Trung - Hung vẫn cần vận hành, để đảm bảo sự cung ứng an toàn cho các bệnh viện, phòng khám, cũng như cho các lực lượng cảnh sát và quân đội, để họ không bị thiếu các vật dụng y tế”.

Trước đó, vào sáng Chủ nhật 12-4, cũng có một chuyến bay từ Thâm Quyến chở 1,365 triệu khẩu trang, vẫn theo tin từ Ngoại trưởng Szijjártó Péter. Vị chính khách ca ngợi: “Có những người còn không được đón Phục sinh trong gia đình nhỏ của mình, bây giờ họ vẫn phục vụ: đó là các y bác sĩ, cảnh sát, quân đội. Họ không được nghỉ cả trong dịp này”.

Đã trở thành thông lệ trong vài tuần gần đây, khi các chuyến bay chở hàng từ Trung Quốc về Budapest luôn là đề tài tự hào của các chính khách Hungary. Từ thủ tướng tới các bộ trưởng, ai nấy đều ra tận sân bay, đón tiếp rất trọng thị. Tuy nhiên, mạng index.hu nhận xét: nhiều quốc gia bày tỏ sự không hài lòng trước chất lượng các mặt hàng Tầu.

Một số kênh truyền thông Hungary có đặt câu hỏi này trong các buổi họp báo diễn ra hàng ngày của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, nhưng chưa bao giờ có được hồi âm. Duy chỉ có lần, họ nhận được một câu trả lời bâng quơ: các cơ quan của Hung có thẩm định chất lượng đồ Tầu trước khi sử dụng, hàng Tầu cũng có loại này loại khác...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh