Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHẢ NĂNG NHIỄM CORONAVIRUS LẦN THỨ BA CŨNG LÀ HIỆN THỰC!

(NCTG) 56 ca tử vong, 2.194 ca nhiễm mới vì Covid-19 trong vòng 24h vẫn là những con số rất đáng lo ngại tại Hungary vào sáng 29/10, trong khi theo cảnh báo của các nhà dịch tễ học, một người có thể bị tái nhiễm tới lần thứ ba. Chính quyền Hung tiếp tục ra quyết định thắt chặt các biện pháp phòng dịch từ đầu tuần sau.
Các y, bác sĩ trước khi đi thăm bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 14/5/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Cụ thể, tại các nhà hàng và cơ sở giải trí cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang, và chỉ có thể cởi ra khi ăn uống. Chính quyền sẽ giám sát, và trong trường hợp vi phạm, có thể đóng cửa nhà hàng hay cơ sở giải trí đó, theo thông báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus hôm nay, ngày 29-10.

Như vậy, tính đến nay, đeo khẩu trang bắt buộc đã được quy định tại:

- Các phương tiện giao thông công cộng và các bến đỗ.

- Các cửa hiệu và trung tâm thương mại, mua sắm.

- Các cơ sở y tế và xã hội.

- Các văn phòng tiếp dân.

- Các rạp phim, nhà hát.

- Các sự kiện thể thao và các hoạt động đông người ngoài trời.

- Các nhà hàng và cơ sở giải trí


Trong dịp tảo mộ đầu tháng tới (quãng thời gian gần Lễ các Thánh 1-11 và Lễ các Đẳng Linh hồn 2-11), không bắt buộc đeo khẩu trang tại các nghĩa trang, nhưng trên đường tới gần đó thì cần, do đó cảnh sát ngoài việc giữ trật tự trị an, sẽ thêm nhiệm vụ quan sát và kiểm tra việc tuân thủ quy định.

Covid-19 cũng tác động nặng nề đến sự hoạt động của một số cơ sở y tế! Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Szent Margit (Budapest) phải đóng cửa do 52 bệnh nhân, 10 bác sĩ và 11 y tá bị nhiễm Coronavirus, 12 ca mổ theo dự tính phải hủy bỏ, bệnh nhân cần chăm sóc và điều trị phải chuyển đi nơi khác.

Trong một diễn biến khác, Viện Tâm thần và Tâm lý Trị liệu trực thuộc Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) phải tái tổ chức để trở thành cơ sở điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Số bệnh nhân hiện đang ở viện do các vấn đề tâm thần đều phải chuyển qua Bệnh viện Szent Rókus.

Trong khi đó, một số nhân vật chính trị quen biết khác tiếp tục bị lây nhiễm virus: chính khách cực đoan Toroczkai László, hiện là Thị trưởng Ásotthalom đã lập tức cách ly khi nhận ra những dấu hiệu đầu tiên, và Quốc vụ khanh Bộ Các nguồn Nhân lực, ông Rétvári Bence cũng cùng “chung số phận.

Ngay cả Thủ tướng Orbán Viktor cũng bị báo chí Hung coi là “lâm nguy, sau khi ông có “tiếp xúc gần” với một nhân vật được xác nhận là đã nhiễm Coronavirus. Truyền thông Hung đã tìm hiểu xem ai sẽ có thể tạm thay thế, khi Tổng thống, Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội nước này bị “ngã bệnh”.

Một thông tin cũng không mấy vui, khi nhà dịch tễ học Rusvai Miklós cho rằng mặc dù nhiễm Covid-19, nhưng cơ thể người bệnh về sau đó cũng không chắc chắn có được khả năng kháng thể lâu dài. Không ít ca tái nhiễm đã xuất hiện tại Hungary, và khả năng “quá tam ba bận” cũng là hiện thực.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh