Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KÊNH ZDF (ĐỨC) PHÊ PHÁN GAY GẮT ĐẠO LUẬT MỚI CỦA HUNGARY

(NCTG) “Đạo luật này không chỉ ảnh hưởng tới 10 triệu dân Hungary” - ông Peter Frey, TBT Kênh truyền hình Quốc gia Đức ZDF đã dùng những lời lẽ gay gắt hiếm có để phê phán Đạo luật Truyền thông mới của Hungary.

Biểu tình phản đối sự xóa bỏ quyền tự do báo chí tại Quảng trưởng Tự do (Budapest) - Ảnh: Stiller Ákos (HVG)


Trong vòng hơn 2 phút của chương trình truyền hình trực tiếp, Peter Frey đã bình luận những diễn biến mới đây của Hungary, và cho rằng xứ sở nà trở nên một yếu tố “truyền nhiễm”, lây lan đối với Châu Âu, thông qua đạo luật mới hạn chế tự do ngôn luận.

Mở đầu bằng câu “năm mới đã đến một cách không mấy tốt đẹp tại Châu Âu, không chỉ với đồng Euro, mà còn với nền tự do”, TBT kênh ZDF bắt ngay vào phê phán Đạo luật Truyền thông của Hungary. Theo diễn đạt của ông, năm 2011, điều trớ trêu là một kẻ đưa truyền thông của xứ sở mình vào vòng kiểm soát lại trở thành Chủ tịch EU.

Điều này không chỉ ảnh hưởng tới 10 triệu dân Hungary, mà còn ảnh hưởng tới tất cả cư dân Châu Âu”, ông Peter Frey nhấn mạnh, và nói thêm rằng cả 26 thành viên và thủ tướng của các quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu đều phải hổ thẹn vì đạo luật này.

Được coi là nhân vật thân tín của thủ tướng Đức Angela Merkel, vị TBT cho rằng, nếu ai đó dễ dàng quẳng đi một trong những thành tựu quan trọng nhất của Châu Âu - tự do báo chí -, kẻ đó còn tồi tệ hơn cái cách mà Sarkozy và Berlusconi, cũng như các thủ hạ thân tín của họ đối xử với truyền thông (ám chỉ tự do báo chí cũng gặp phải một số vấn đề ở Pháp và Ý).

Tuy nhiên, ông Peter Grey khẳng định: xét về lượng, những gì xảy ra tại Hungary gần như mở ra một chương mới, nguy hiểm hơn tất cả những gì khác, và từ nay không thể nói đến tự do báo chí, tự do ngôn luận tại đất nước này.

Theo ông, bà Angela Merkel và các vị thủ tướng khác không thể tỏ ra xác tín, chừng nào họ đòi hỏi nhân quyền tại Bắc Kinh, Moscow hay Minsk (vì tại những nơi ấy ký giả bị xua đuổi, mạng Internet bị hạn chế), trong khi Hungary, “trường hợp nghiêm trọng nhất của EU” lại không phải nhận lời phê phán xứng đáng.

TBT kênh ZDF gọi động thái tại Hungary là thứ “truyền nhiễm” và tuyên bố: “Nếu Châu Âu không chống lại thứ truyền nhiễm này, nó sẽ tự đầu hàng và tự từ bỏ những giá trị quan trọng nhất”. Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng sẽ là một điều đáng hổ thẹn nếu thủ tướng Đức và các chính khách Châu Âu khác tươi cười đứng cạnh một “kiểm duyệt viên” (ám chỉ Thủ tướng Hungary Orbán Viktor) trong những tấm hình chụp chung.

Trường hợp của Hungary chứng tỏ rằng không chỉ đồng Euro, mà một trong những giá trị chính khác của EU, sự tự do cũng cần được bảo vệ”, ông Peter Grey khẳng định trong chương trình tối thứ Hai, 3-1-20011.

Trong lịch sử truyền hình Đức, rất hiếm khi một TBT đứng trước ống kính và đưa ra những bình luận trong chương trình truyền hình trực tiếp. Cần chú ý là kênh ZDF được coi là gần với các đảng cánh hữu CDU/CSU của Đức.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu và origo.hu