Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ISRAEL MUỐN HUNGARY CẤM “DIỄN VĂN THÙ HẬN”

(NCTG) Trong một diễn văn tại Budapest nhân Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Do Thái (holocaust), Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman, kêu gọi Hungary ra luật cấm các diễn văn thù hận.

Các nạn nhân của diệt chủng Do Thái

Ngày 27-1 năm nay là tròn 65 năm cuộc giải phóng các nạn nhân khỏi trại tập trung Auschwitz.

Chúng ta phải chấm dứt sự lan truyền của chủ nghĩa bài Do Thái”, ông nói, bởi vì các phong trào cực đoan đang “ngày càng trỗi dậy liều lĩnh hơn” ở Hungary.

Ông Liberman là Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Israel.

Trước đó cùng ngày, ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Xã hội Hungary (đảng cầm quyền), ông Mesterházy Attila, cũng có ý như vậy khi ông đưa ra Quốc hội đề nghị cấm các “diễn văn thù hận”.

Tuy nhiên, ông Répássy Róbert, một lãnh đạo đảng đối lập FIDESZ thì nói rằng đảng của ông sẽ chỉ ủng hộ một lệnh cấm như vậy nếu các tội ác được quy cho các thể chế cộng sản và phát-xít đều bị đối xử tương đương nhau.

Các nỗ lực trước đó nhằm đưa ra đạo luật cấm này đều đã bị phe trung hữu bác bỏ và bị phê bình là vi phạm tự do ngôn luận.

Ông Liebermann cũng đã gặp người đồng nhiệm Hungary, Bộ trưởng Ngoại giao Balázs Péter vào thứ Tư trước. Hai người thảo luận về ổn định ở khu vực Trung Đông và chủ nghĩa Hồi giáo thuần túy, chủ nghĩa khủng bố cũng như các nguy hiểm tiền ẩn trong nền chính trị Iran.

Tác giả bài viết: Hoàng Thư