Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Hungary: CON SỐ TỬ VONG TRONG NGÀY VẪN CAO!

(NCTG) 8 ca tử vong và 85 ca nhiễm mới là con số vừa được chính quyền Hungary công bố vào sáng 9-4-2020, bên cạnh đó, có 96 ca lành bệnh. Như vậy, tổng cộng Hungary có 66 ca tử vong và 980 ca lây nhiễm Coronavirus kể từ 4-3-2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.
Cẩn trọng thời dịch bệnh - Ảnh: index.hu
Các nạn nhân trong vòng 24h qua tại Hungary đa phần là người cao tuổi (có ba bệnh nhân thực sự cao niên 86, 89 và 93 tuổi), mắc nhiều căn bệnh mãn tính. Tuy nhiên, cũng có một bệnh nhân 48 tuổi, bị nhiều bệnh nền. 16.006 người đang bị cách ly, và 27.826 test đã được thực hiện cho tới nay.

Thủ đô Budapest (428 ca) và tỉnh Pest (183 ca) vẫn dẫn đầu về con số lây nhiễm, trong khi tỉnh Heves mới chỉ có 4 ca lây nhiễm. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi Coronavirus đột nhập vào Viện Dưỡng lão ở đường Pesti, cơ sở xã hội thuộc sự quản lý của Chính quyền Thủ đô Budapest.

Cho tới giờ, đã có 65 người (53 người cao niên và 12 nhân viên) được chứng tỏ là dương tính với Coronavirus, nhưng quá trình test các “cư dân” ở viện vẫn chưa chấm dứt. Ngày 3-4, lần đầu tiên báo chí loan tin Covid-19 xuất hiện tại viện, giữa Budapest và FIDESZ lại mở ra một mặt trận mới.

Chính quyền tự quản Budapest đã cho mở một cuộc điều tra khẩn cấp, với sự tham gia của Ủy ban Bảo vệ Thủ đô, tại tất cả những viện dưỡng lão thuộc sự quản lý của chính quyền Budapest. Tối hôm qua, một thông cáo của chính quyền thủ đô cho hay cuộc điều tra không tìm ra sai sót gì!

Duy nhất có một vấn đề là mặc dù có nguồn tài chính để đảm bảo các vật dụng bảo hộ y tế cho các viện, nhưng vì lý do chuyên chở chưa tổ chức được nên việc này chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. Ngoài ra, mọi biện pháp bảo vệ người cao tuổi đều được thực hiện đúng chỉ thị!

Trả lời phê phán của nhóm đại biểu phe cầm quyền trong chính quyền thủ đô, Thị trưởng Karácsony Gergely nói: không biết Covid-19 “lẻn” vào viện dưỡng lão bằng cách nào, nhưng ông nghi rằng từ các bệnh viện (vì các bậc cao niên hay phải vào viện), và do đó phải cách ly người từ viện về.

Ngoài ra, một nhà dưỡng lão ở Quận 6 (Budapest) cũng bị phát hiện là có Coronavirus: bốn vị cao niên đã phải nhập viện ngay trong cuối tuần trước, hai người đã được xác nhận nhiễm bệnh, một người qua đời trong viện. Nhà dưỡng lão Vázsonyi Vilmos đã được đặt dưới sự giám sát về dịch tễ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh