Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HY VỌNG MỚI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19

(NCTG) Hydroxychloroquine-sulfate, loại hoạt chất đang được thử nghiệm để trị Covid-19, lại là thứ mà Hungary có rất nhiều, thậm chí nước này có đủ để sản xuất 20 triệu viên thuốc (200mg) điều trị cho hơn 2,2 triệu bệnh nhân, theo tờ “Kinh tế Thế giới” (Világgazdaság).
Đại bản doanh của Công ty Cổ phần Alkaloida Zrt. tại TP. Tiszavasvár - Ảnh: H. Szabó Sándor (MTI)
Doanh nghiệp Alkaloida Zrt. (trụ sở tại TP. Tiszavasvár) hiện sở hữu bốn tấn Hydroxychloroquine-sulfate, chính phủ Hungary đã ra chỉ thị cấm xuất khẩu, sau khi một số thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy hoạt chất này có hiệu quả trong cuộc chiến chống Coronavirus.

Vốn là một hoạt chất để làm thuốc chống sốt rét, trong giờ phút này Hydroxychloroquine-sulfate hiếm tới mức muốn nhập cũng không có, thậm chí loại thuốc được điều chế từ nó cũng trở nên rất “khan”, kể từ khi, giới khoa học cho rằng HCQ 200mg tốt cho bệnh nhân Covid-19.

Gần đây nhất, bác sĩ Stephen Hahn - Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ cho biết HCQ 200mg có những kết quả tích cực trong phòng chống virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, để có thể tiến hành điều trị rộng rãi cần có thêm nhiều thử nghiệm nữa.

Đây cũng chính là loại thuốc mà hôm 20/3, trong một cuộc họp tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phấn chấn thông báo rằng FDA đã phê duyệt như là một phương pháp điều trị Covid-19 chính thống. Tuyên bố này gây ra nhiều hiểu nhầm sau đó trên thế giới.

Trở lại câu chuyện của Hungary, Viện Dược phẩm và Thực phẩm, Y tế Quốc gia Hung cũng đã chỉ thị cấm xuất khẩu chất Hydroxychloroquine-sulfate trong vòng sáu tháng. Được biết, một thử nghiệm cho thấy 70% bệnh nhân sau sáu ngày dùng HCQ 200mg đã “sạch” virus!

Công ty Cổ phần Alkaloida Zrt. do dược sĩ Kabay János sáng lập năm 1927, cổ phần chính từ năm 2005 là tập đoàn dược phẩm SUN Pharmaceutical Industrial Ltd. có trụ sở tại Ấn Độ. Alkaloida Zrt. chuyên sản xuất các hoạt chất để làm thuốc, sản xuất và tiêu thụ dược phẩm.