Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HUYẾT TƯƠNG CÓ THỂ ĐỂ DÀNH CHO LÀN SÓNG THỨ HAI”

(NCTG) Đó là khẳng định của ông Vályi-Nagy István, Giám đốc Trung tâm Y tế Nam - Pest, nơi tập trung nhiều nhất các bệnh nhân lây nhiễm Covid-19. Ngày càng có nhiều người hiến huyết tương: tới giờ, đã có 300 người được gửi thư mời từ Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia.
Minh họa: koronavirus.gov.hu
Thử nghiệm dùng huyết tương cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 cho tới giờ đem lại kết quả khả quan, theo ông Vályi-Nagy István, và cho rất lạc quan là trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều bệnh nhân được nhận liệu pháp điều trị này. Huyết tương có thể để lâu, nếu dịch bệnh còn có “làn sóng thứ hai” thì cũng vẫn còn phần nào để có thể dùng cho người bệnh.

Ông Vályi-Nagy István cho hay, đối với các bệnh nhân rất nặng, giới y học sử dụng những loại thuốc trên tinh thần “sáng tạo”, ví dụ một loại thuốc Tocilizumab (vốn dĩ có tác dụng điều trị viêm khớp dạng thấp) đã được dùng từ 5 tuần nay để ngăn việc bệnh nhân phải vào khoa hồi sức cấp cứu, hoặc ngăn được khả năng tử vong khi đã phải điều trị tại khoa này.

Nói thêm, Tocilizumab (tên biệt dược Artemra do Công ty Roche của Thụy Sĩ sản xuất) đã được thử nghiệm ở một số quốc gia như Trung Quốc, Ý, Mỹ... để điều trị biến chứng viêm phổi nặng của các bệnh nhân Covid-19. Nhiều người bệnh khi được tiêm thuốc này, đã giảm nhu cầu thở ô-xy bổ sung, tuy rằng thuốc có “hạn chế” là giá cả đắt và có tác dụng phụ.

Chúng tôi sẽ tiến hành những thử nghiệm này, và thấy lạc quan khi nhìn vào tương lai”, ông Vályi-Nagy István nói. Trả lời câu hỏi của báo chí, ông cũng nói thêm là các bệnh viện cũng đang sử dụng một loại thuốc khác là Redemsivir, được cho là có hiệu quả, và Hungary cùng Ba Lan là hai trong số các quốc gia đầu tiên đang thử nghiệm, hiện trong giai đoạn thử lâm sàng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh