Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: TỶ LỆ TỬ VONG CỦA BỆNH NHÂN THỞ MÁY LÀ 40-45%

(NCTG) Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành tại Hungary trong 24h qua, cướp đi tính mạng của 70 người và khiến thêm 3.581 người bị lây nhiễm mới, theo tống kê công bố vào sáng 2-11, dịp Lễ các Đẳng Linh hồn. Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary Müller Cecília cho rằng đã tới lúc không thể biết chắc chắn ai là người nhiễm vì nhiều người không có triệu chứng, nên phải coi tất cả đều bị nhiễm.
Minh họa: Sóki Tamás (MTI)
Trong một trả lời phỏng vấn với Kênh Truyền hình ATV, TS. Szlávik János, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam Pest - cơ sở trọng điểm của chính quyền Hungary trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 - đưa ra một con số: tỷ lệ bệnh nhân tử vong khi dùng máy trợ thở lên tới 40-45% trong giai đoạn hai của dịch bệnh (ở giai đoạn đầu, là 30%).

Vị chuyên gia nói thêm, nếu trước đây đa số bệnh nhân bị nhiễm trong các hoạt động gia đình hoặc tập thể, thì bây giờ lây nhiễm cộng đồng là đặc trưng, nghĩa là không thể biết một các chính xác là bệnh nhân lây nhiễm từ ai. TS. Szlávik János cho biết, ngày càng có nhiều ca phải nhập viện khi bệnh nhân tuân thủ mọi quy định phòng dịch và tỏ ra hết sức cẩn trọng, vậy mà vẫn bị nhiễm.

Trong một diễn biến có liên quan, Quận trưởng Quận 8 (Budapest), ông Pikó András cùng vợ và hai người con song sinh đều bị nhiễm virus. Trong một ghi chép trên Facebook, ông chia sẻ rằng vợ ông chỉ có triệu chứng mệt mỏi và phải ở nhà, hai con không có triệu chứng, nhưng ông thì bị nặng, phải nhập viện, “thực sự không thể nói nên lời cảm giác bạn muốn thở mà không đủ dưỡng khí”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh