Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: TỪ NAY SẼ KHÔNG ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN CÁCH LY!

(NCTG) Quy chuẩn mới do Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia Hungary (NNK) công bố mới đây hàm chứa nhiều điểm đặc biệt và khá bất ngờ, trong đó có việc không thể “thoát” cách ly sớm hơn 10 ngày với 2 kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19, nếu ai đó bị “xử lý” trong quá trình tìm kiếm các “tiếp xúc gần”, theo mạng tin Portfolio.hu.
Minh họa: Balogh Zoltán (MTI)
Điều này tác động một cách căn bản tới khả năng trở lại làm việc của người lao động, theo nhận định của mạng này. Quy chuẩn mới có hiệu lực từ hôm thứ Hai 21-9-2020, được đăng trên trang chủ của NNK, trong bối cảnh Hungary trong nhiều ngày liên tiếp đều ghi nhận số ca nhiễm mới xấp xỉ mức 1.000 ca.

Cần tìm kiếm và phát hiện mọi cá nhân đã có quan hệ với bệnh nhân bị nghi vấn - hay đã được xác nhận là nhiễm Covid-19 - trong thời gian xuất hiện các triệu chứng và trong 2 ngày trước khi hình thành các triệu chứng. Quy chuẩn mới nói rằng, đối với các cá nhân này, không thể chấm dứt cách ly với 2 test PCR.

Vì 2 test PCR cũng không thể “thoát” được cách ly nên trong tương lai, nhu cầu tự đi xét nghiệm (tự trả phí) sẽ không còn đáng kể nữa, số các cơ sở tư nhân làm xét nghiệm sẽ ngày càng giảm, nhất là sau khi chính quyền quy định giá 19.500 Forint, bị coi là quá ít cho các chi phí cần thiết (giá test, trả cho nhân viên, v.v...).

Mặt khác, theo mạng Portfolio.hu, quy chuẩn mới khiến người lao động chắc chắn mất 10 ngày không thể làm việc. Nhưng đây không phải là điểm “kỳ lạ” duy nhất: NNK quy định rằng ngay cả với những cá nhân có “tiếp xúc gần” với bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 cũng không bắt buộc phải làm xét nghiệm PCR!

Bởi lẽ, theo quan niệm mới, nếu không có triệu chứng đáng kể thì việc test PCR cho các “tiếp xúc gần” cũng không có ý nghĩa gì. Trong thực tế, sau khi được bác sĩ gia đình báo tin và “đặt hàng”, trong 24-72h Cơ quan Cứu thương Quốc gia (OM) mới có thể tới lấy mẫu và kết quả cũng phải chờ 8-10 ngày mới có.

Các bác sĩ cho hay, trong thực tế, theo “cơ chế” của nhà nước hiện đang quá tải, nếu muốn chờ 2 test âm tính với Covid-19 phải mất cả tháng, nên thông thường, người nhiễm Coronavirus chủng mới có thể trở lại làm việc chỉ sau 1 test PCR âm tính (phải chờ đợi 4-5 ngày), nếu không cảm thấy có triệu chứng gì.

Tóm lại, quy chuẩn mới quy định rằng, chỉ cần dựa vào một (1) triệu chứng, bác sĩ gia đình có thể chỉ thị buộc “đương sự” phải cách ly tại gia 10 ngày, và sau đó, cũng không bắt buộc làm test PCR, ngoại trừ nếu “đương sự” có nhiều triệu chứng, hoặc từng có “tiếp xúc gần” với bệnh nhân nhiễm Covid-19, v.v...

Quy chuẩn mới được coi là khó hiểu đối với chính người Hung, nên Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cũng phải đích thân giải thích và trả lời một số câu hỏi. Ví dụ, nếu phát hiện ra học sinh tại trường sở bị nhiễm Covid-19 thì các bạn học cùng lớp sẽ bị coi là “tiếp xúc gần” và đều phải nghỉ học, ở nhà.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình học sinh - ví dụ các phụ huynh - thì lại không bị coi là “tiếp xúc gần”, và do đó vẫn có thể tới chỗ làm việc và đi lại tự do. Ngoài ra, nếu một học sinh bị nghi là nhiễm Covid-19, chỉ cần tự cách ly 10 ngày và nếu không có triệu chứng gì, sau 10 ngày có thể tự động đi học lại.

Theo số liệu mới nhất được Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus thông báo, hiện tại Hungary có hơn 25 ngàn người bị cách ly, và ngày càng có nhiều người vi phạm các quy định cách ly tại gia. Cảnh sát Hungary cũng khuyến cáo người dân sử dụng ứng dụng điện tử để tránh rủi ro cho cảnh sát khi kiểm tra.

Coronavirus chủng mới cũng đã đột nhập vào một cơ sở thi hành án: cho tới nay, đã phát hiện ra 38 tù nhân nhiễm Covid-19 tại nhà tù Szeged, tất cả đều không có triệu chứng. Theo giả thiết, virus được các tù nhân đưa vào nhà tù khi họ đi làm việc tại một địa điểm bên ngoài, theo Kênh Truyền hình RTL Klub.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh