Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY TIẾP TỤC DUY TRÌ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH NGHIÊM NGẶT

(NCTG) Đó là tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor trong phát biểu trên mạng xã hội Facebook. Các biện pháp hạn chế đi lại và chống dịch hiện tại - mà theo quy định trước đây có hiệu lực tới ngày 11-12-2020 - được gia hạn cho tới ngày 11-1-2021.
Cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus sáng 7-12-2020 - Ảnh: Facebook của Thủ tướng Orbán Viktor
Ngày 21-12, chính quyền Hungary sẽ quyết định xem Đêm Thánh (Giáng sinh) có phải là ngoại lệ hay không. Các cuộc vui chơi, lễ hội và hoạt động ngoài phố đón Giao thừa và Năm mới sẽ không được tổ chức, vì theo ông Orbán Viktor, không thể mạo hiểm. Người đứng đầu nội các Hungary cũng nói thêm, giải pháp sẽ là vaccine mà bắt đầu từ mai, có thể thực hiện đăng ký như đã thông báo. Ông cũng tuyên bố: Hung sẽ không để tâm tới chính trị hay lợi ích của các hãng lớn đang cạnh tranh nhau trong vấn đề vaccine.
 
GS. TS. Karikó Katalin, người thai nghén lý thuyết về tín hiệu sinh học mRNA - Ảnh chụp màn hình
GS. TS. Karikó Katalin, người thai nghén lý thuyết về tín hiệu sinh học mRNA - Ảnh chụp màn hình

Điểm đáng chú ý là giới lãnh đạo và báo chí “lề phải” của Hungary đồng loại im lặng trước một sự kiện khoa học lớn: nền tảng của vaccine do các hãng Pfizer/BioNTech và Moderna bào chế, đang là tia hy vọng của cả thế giới sau gần 1 năm vật lộn với loại virus quái ác SARS-COV-2 - thủ phạm gây nên cái chết của gần 2 triệu người - là phát minh của nhà nghiên cứu Hung sống ở tại Philadelphia (Hoa Kỳ), GS. TS. Karikó Katalin cùng một đồng sự của bà, ông Drew Weismann. Bà rời Hungary năm 1985 do bị sa thải.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh