Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY THÊM HAI BỆNH NHÂN DƯƠNG TÍNH VỚI CORONAVIRUS

(NCTG) Đó là một công dân Anh 69 tuổi, thường xuyên đi lại từ Debrecen qua Milan, và bạn gái của một trong hai sinh viên Iran đã bị nhiễm Coronavirus, theo thông báo của giới chức y tế Hungary.
Các nhân viên y tế đưa nhóm du khách Nhật tới nơi cách ly - Ảnh: Độc giả mạng index.hu
Người đàn ông kể trên mang quốc tịch Anh, nhưng có địa chỉ thường trú tại TP. Debrecen, và gia đình ông cũng sinh sống tại Hungary. Rạng sáng ngày 29-2, ông ta đáp máy bay xuống Debrecen và khi đó đã qua kiểm tra thân nhiệt tại phi trường, nhưng chưa có vấn đề gì.

Vài ngày sau, ông sốt, ho và xuất hiện một số triệu chứng khác. Được xe cứu thương đưa vào Bệnh viện Kenézy Gyula trực thuộc Đại học Debrecen, bệnh nhân được cách ly và xét nghiệm. Kết quả cho thấy, ông nhiễm Coronavirus, bên cạnh một số chứng bệnh khác. 

Theo nguồn tin chưa được xác nhận, bệnh nhân này đã được chuyển về Budapest, sau khi Giám đốc Trung tâm Y tế Đại học Debrecen tuyên bố rằng theo một chỉ đạo từ trung ương, bất cứ ai được xác định nhiễm Coronavirus cũng cần được đưa về Viện Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Nam Pest.

Một độc giả của mạng tin index.hu, Gábor cho tờ báo hay, ngày 5-3, anh nhận được thư từ hãng hàng không Wizz Air nói rằng một hành khách trên chuyến bay từ Milan về Debrecen bị phát hiện dương tính với Coronavirus, nên anh cũng hãy liên hệ khám ngay với bác sĩ.

Đó là chuyến bay mang số hiệu W6 7872, khởi hành ngày 28-2 tại phi trường Malpensa (Milan, Ý) vào hồi 10h tối, và hạ cánh Debrecen trước 12h đêm. Gábor, hiện sống ở Thụy Sĩ, kể rằng anh đã tuân thủ lời khuyên của Wizz Air và gọi điện ngay cho bác sĩ khu vực để bàn bạc.

Vị bác sĩ khuyên rằng Gábor cần biết anh ngồi xa bệnh nhân nhiễm Coronavirus bao nhiêu, vì nếu khoảng cách dưới hai hàng ghế thì nguy cơ lây nhiễm là cao. Chừng nào chưa làm rõ được điều đó, chừng ấy anh không được ra đường để tránh khả năng lây lan cho người khác.

Nghe lời vị bác sĩ, Gábor đã gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Wizz Air để hỏi thêm thông tin, nhưng nhân viên trực ban nói rằng không biết gì về chuyện này, và đề nghị hành khách viết điện thư (email), trên nguyên tắc thư sẽ được trả lời trong vòng... 30 ngày!

Cũng trong đêm hôm qua, chính quyền Hungary tuyên bố kết quả xét nghiệm bạn gái của một trong hai sinh viên Iran đang du học tại Hung bị nhiễm Coronavirus: kết quả là cô cũng dương tính với Covid-19 và hiện cũng đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Szent László. 

Trong một diễn biến có liên quan, 4h chiều hôm qua 5-3, một nhóm du lịch Nhật cũng đã “gặp hạn” khi đồng loạt... ho hắng tại trung tâm Budapest. 15 du khách bị đưa khỏi một khách sạn ở Quảng trường Kálvin (Budapest) theo cửa hậu tới Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Szent László.

Độc giả mạng tin index.hu cho hay, họ thấy rất nhiều nhân viên y tế và tài xế ăn vận đồ bảo hộ áp tải các du khách này lên xe. Theo báo giới Hungary, mặc dù thể lực bề ngoài vẫn mạnh khỏe, nhưng tất cả các du khách này đều ho hắng nên họ bị đưa đi cách ly và tiến hành xét nghiệm.

Tại Serbia, một trong bảy nước láng giềng của Hungary, đã xuất hiện bệnh nhân dương tính đầu tiên với Coronavirus. Đó là một người đàn ông 43 tuổi, gốc Hung, vừa qua Hungary thăm chị gái và đã có những triệu chứng của Covid-19 tại Hung. Sau khi về nước, ông đã được đưa vào viện.

Nguồn tin mới nhất cũng cho hay, Slovakia đã có bệnh nhân đầu tiên nhiễm Coronavirus: đó là một người đàn ông 52 tuổi, không hề tới bất cứ quốc gia nhiễm bệnh nào trong thời gian qua, nhưng con trai ông vừa trở về Slovakia từ Venezia (Venice, Ý), và có thể ông bị lây nhiễm từ con.

Chưa có thông tin về việc người con có nhiễm Coronavirus hay không, nhưng ông bố thì đã dương tính hai lần trorng các xét nghiệm, và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Bratislava (UNB). Như vậy, tất cả các quốc gia lân cận có biên giới với Hungary đã đều “dính” Coronavirus!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh