Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY THẮT CHẶT KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁCH LY TẠI GIA

(NCTG) Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đề nghị cảnh sát Hunary kiểm tra nghiêm ngặt hơn nữa việc tuân thủ các quy định cách ly tại gia mà chính quyền đưa ra đối với người nhập cảnh nước này, theo thông tin của mạng Koronavirus.gov.hu.
Vi phạm các quy định phòng dịch bị coi là tội hình sự và có thể bị... bỏ tù! - Ảnh: behir.hu
Thông cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho hay, chính quyền Hung liên tục đánh giá các chỉ số dịch bệnh của các quốc gia là điểm đến của công dân Hungary, cũng như, theo dõi kết quả xét nghiệm y tế và dịch tễ tại các cửa khẩu của Hung.

Theo nhận định của Ban, tại Hungary, tình hình dịch Covid-19 là đáng yên tâm, rủi ro lớn nhất đối với cư dân Hung là khả năng Coronavirus chủng mới có thể được “nhập” từ nước ngoài vào. Do đó, việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn sự cách ly tại gia là cần thiết. 

Bên cạnh đó, Ban cũng đề nghị Giám đốc Y tế Quốc gia - bà Müller Cecília xem xét lại việc phân loại các quốc gia theo ba màu “xanh”, “vàng” và “đỏ”, tùy theo mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đặc biệt là cần lưu tâm tới các ổ dịch phát sinh ở một số nước.

Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đề nghị công dân Hung tuân thủ các quy định với mục tiêu ứng phó dịch Covid-19, thật ra khá đơn giản, rõ ràng và dễ áp dụng. Dân Hung được khuyến dụ hãy nghỉ hè trong nước, còn nếu “xuất ngoại” cần lưu tâm trạng thái dịch bệnh ở những nơi mình đến.
 
Người Hung được khuyến cáo hãy ưu tiên du lịch nội địa - Ảnh: wowhungary.com
Người Hung được khuyến cáo hãy ưu tiên du lịch nội địa - Ảnh: wowhungary.com

Cùng ngày thứ Sáu 24-7, trả lời phỏng vấn Kênhh Kossuth của Đài Tiếng nói Hungary, Thủ tướng Orbán Viktor nói rằng trong những ngày vừa qua, theo dõi con số các ca tử vong vì Covid-19 ở Hung, có thể nói là tình hình khả quan. Tuy nhiên, các nước láng giềng thì đều “có vấn đề”.

Do đó, “nếu chúng ta không làm gì, thì virus sẽ được “nhập cảnh” vào Hung”, theo cách diễn đạt của ông Orbán Viktor. Thủ tướng Hung nhận thấy, cần chú ý để đưa ra những quy định sáng sủa và rõ ràng ở các cửa khẩu, để người nhập cảnh có thể tuân thủ.

Người đứng đầu nội các Hungary cũng khuyến cáo người trong nước trước khi ra nước noài, hãy tìm hiểu các thông tin dịch bệnh. “Tôi không muốn thuyết phục bất cứ ai hãy bỏ ý nghĩ nghỉ hè ở nước ngoài”, ông nói, nhưng “hãy đi Balaton nhiều, bớt biển Adriatic đi”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh