Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY TẠM ĐÌNH CHỈ GIỚI NGHIÊM TRONG ĐÊM THÁNH

(NCTG) Như đã có thể đoán trước, chính quyền Hungary cho tạm ngừng quy định giới nghiêm vào Đêm Thánh 24-12, có nghĩa là người dân vẫn có thể ra đường trong khoảng thời gian từ 20h ngày 24-12 tới 5h ngày 25-12. Trong khi đó, giới hạn tối đa 10 người cho các hoạt động mang tính cá nhân vẫn được duy trì, nhưng không tính đến trẻ em dưới 14 tuổi.
Y tá tại Viện Phổi Quốc gia Korányi chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 tại khu hồi sức tích cực, ngày 11-12-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Ngoài ra, những biện pháp phòng dịch khác vẫn được bảo lưu, theo Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus. Trong họp báo hôm nay của Ban, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nhấn mạnh: đây là một khả năng, nhưng người dân hãy cân nhắc xem có nên qua thăm các thân nhân thuộc nhóm đối tượng rủi ro vì dịch bệnh hay không. Điều quan trọng là đừng “thả lỏng”, bởi an toàn là trên hết.

Bên cạnh đó, giống như nhiều quốc gia Liên Âu khác, Hungary cũng quyết định “cấm cửa” đối với các chuyến bay từ Anh Quốc vì tại London và một số khu vực ở nước Anh, đã phát hiện biến thể virus mới mà trước nay khoa học chưa được biết đến, và có “cường độ” lây nhiễm rất mạnh. Quy định “cấm cửa” đã được 15 nước Châu Âu đưa ra, và với Hungary có hiệu lực từ 0h ngày 22-12-2020.

Giữa chừng, vào sáng hôm nay 21-12, giới chức y tế Hungary công bố 2.141 ca nhiễm mới được phát hiện với Covid-19 trong 24h qua (15.451 xét nghiệm đã được tiến hành), và 183 ca tử vong - như vậy là trong 4 ngày liên tiếp, số ca tử vong vì Covid-19 trong 1 ngày vượt quá mức 180 ca. Tỷ lệ tử vong này là cao nhất ở Châu Âu, theo ngân hàng dữ liệu “Ourworld in Data” của Đại học Oxford.
 
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của nhân vật
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của nhân vật

Tính trên 1 triệu cư dân, số ca tử vong tại Hungary vì Coronavirus trong 2 ngày 19-12 và 20-12 là 19,56 và 19,15, dẫn đầu “châu lục già”, trong khi con số trung bình của Liên Âu là 6,13 (được biết, các nước láng giềng Slovenia, Áo và Croatia cũng “tệ” về chỉ số này). Còn ngân hàng dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì xếp Hungary vào vị trí 37 trên thế giới và 17 ở Châu Âu về mức độ lây nhiễm.

Trong một diễn biến có liên quan, sáng nay, Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố tình trạng “trực chiến” vì dịch bệnh khả năng là sẽ được duy trì trong suốt năm 2021, nghĩa là không thể chấm dứt khủng hoảng Covid-19 từ này cho tới cuối năm sau. Có lẽ sau khi những liều vaccine đầu tiên được sử dụng sẽ tới giai đoạn “nhẹ nhàng” hơn, nhưng cần mất ít nhất trọn 1 năm để mọi thứ trở lại như thường.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh