Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY SẼ TIÊM THÊM VỚI VACCINE ĐƠN LIỀU JANSEN

(NCTG) Tính đến cuối tháng 3-2021, tỷ lệ người cho biết sẽ tiêm chủng ở Hungary đã lên tới gần 58%, tức là gần gấp 4 lần so với tháng 11-2020 (chưa tới 15%), theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung ương (KSH). Trong khi đó, theo một nhà miễn dịch học, các số liệu dịch tễ cho thấy không có bất cứ lý do gì để mở cửa và Hungary thậm chí cần áp dụng tiêm chủng bắt buộc để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.
Sáng 10-4, Hungary công bố ghi nhận 8.053 ca nhiễm mới và 245 ca tử vong trong 24h - Ảnh: MTI
Trả lời phỏng vấn nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava), nhà miễn dịch học Duda Ernő của Đại học Szeged cho rằng quyết định mở cửa rõ ràng là vì áp lực chính trị. “Nếu không mở cửa bây giờ, sự ưa chuộng của các đảng cầm quyền sẽ giảm. Người dân đã quá chán với cảnh bị cấm đoán”, ông nói.

Vị giáo sư nói thêm: không cần phải thắt chặt thêm, nhưng các quy định hiện tại cần được tuân thủ một cách hiệu quả hơn. Theo ý kiến ông, việc tiêm chủng cho trẻ em có thể thực hiện tại Hungary vào mùa hè này, như thế giới học sinh sẽ vào học kỳ mới mùa thu khi đã được bảo vệ bởi vaccine.

Chỉ có thể chấm dứt dịch bệnh bằng đường tiêm chủng, ông nhấn mạnh, “và do đó nên tiêm chủng bắt buộc”: “Tại một quốc gia dân chủ, có thể tin tưởng rằng người dân có tri thức sẽ nhận biết rằng việc tiêm chủng chính là để phục vụ lợi ích của họ. Nếu ai không biết điều đó, cần phải cưỡng bức”.

Vị giáo sư nói thêm, điều này cũng có thể thực hiện được bằng cách đảm bảo thêm một số quyền cho những người đã tham gia tiêm chủng. “Có thể thấy rõ rằng đại dịch sẽ không kết thúc nếu chúng ta chưa tiêm hết được cho mọi người, kể cả người cao tuổi và trẻ em”, nhà miễn dịch học chốt lại.
 
Vaccine Johnson & Johnson tại Los Angeles, ngày 25/3/2021 - Ảnh: Mario Tama (AFP)
Vaccine Johnson & Johnson tại Los Angeles, ngày 25-3-2021 - Ảnh: Mario Tama (AFP)

Một diễn biến có liên quan, Hungary tạm ngừng nhập 2 loại vaccine CanSino (đơn liều, Trung Quốc) và Covishield (Ấn Độ) vì lý do chậm trễ trong khâu cung ứng và vận chuyển, theo thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại, ông Szijjártó Péter trong trả lời phỏng vấn với Kênh ATV.

Bù lại, Hungary sẽ có thêm vaccine đơn liều Jansen của công ty Mỹ Johnson & Johnson trong các đợt tiêm chủng tới, bên cạnh 5 loại đã nhập trước đây và đang được sử dụng là Pfizer/ BionTech (Mỹ), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh - Thụy Điển), Sputnik V (Nga) và Sinopharm (Trung Quốc).

Lưy ý là cũng như vaccine của AstraZeneca, hiện tại Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cũng đang mở cuộc kiểm tra, rà soát xem có mối quan hệ nhân quả giữa vaccine của Johnson&Johnson với hiện tượng hình thành cục máu đông hay không, sau khi có 4 trường hợp “nghi vấn”.

Theo “Sky News”, trong số 4 ca đó, có 1 ca tử vong. EMA đã chuẩn thuận sử dụng cho loại vaccine này trong tình trạng đặc biệt từ ngày 11-3-2021 (trước đó, tháng 10/2020, Ủy ban Châu Âu đã ký hợp đồng đặt mua 200 triệu liều), và vào thứ Sáu 9-4, đã quyết định tiến hành kiểm tra vaccine Jansen.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh