Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HUNGARY SẼ KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC LÂY NHIỄM HÀNG LOẠT”

(NCTG) Thêm 12 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Hungary, trong đó có 11 công dân Hung và 1 công dân Iran, nâng tổng số các ca dương tính với Coronavirus tại Hungary lên con số 85, theo thông tin từ chính quyền.
Hành khách đeo khẩu trang tại bến metro Deák Ferenc, Budapest ngày 19-3-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Hungary đang ở giai đoạn thứ hai - giai đoạn của sự lây nhiễm tập thể, khi dịch bệnh được lan truyền trong các nhóm cư dân, thông qua con đường tiếp xúc cá nhân, và Coronavirus có thể xuất hiện tại bất cứ vùng nào trong nước Hung, theo Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của nước này.

Chiều hôm qua, Quốc vụ khanh Kovács Zoltán phát biểu rằng mọi dấu hiệu đều cho thấy Hungary cũng sẽ không tránh được giai đoạn ba - giai đoạn của sự lây nhiễm hàng loạt ở quy mô lớn, chỉ chưa biết là điều đó khi nào sẽ tới, và nước này cần làm tất cả để ngăn cho dịch bệnh chậm lại.

Để làm được điều đó, chính quyền kêu gọi người dân, đặc biệt là giới học sinh và người cao tuổi hãy tránh ra đường và tuân thủ những huyến cáo về mặt y tế. Từ thứ Sáu 20-3, các cuộc họp báo thường lệ buổi chiều cũng diễn ra tại một phòng thu âm, giới báo chí cần gửi trước câu hỏi qua email.

Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor, do có bắt tay và tiếp xúc với một đồng nhiệm nước ngoài bị lây nhiễm Covid-19, nên cũng phải cách ly tại gia và xét nghiệm. Kết quả là cả hai xét nghiệm của ông đều cho kết quả âm tính, nhưng vậy cho tới nay, chưa có quan chức cao cấp nào của Hung bị lây nhiễm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn thường lệ hàng tuần vào thứ Sáu, Thủ tướng Orbán Viktor cho hay trong số các ca nhiễm Covid-19 tại Hung, có 6 ca nặng, và 7 ca đã hồi phục. Ông cũng cho rằng dù có thể làm chậm sự lây nhiễm, nhưng rốt cục số bệnh nhân ở Châu Âu đâu đâu cũng sẽ như nhau.

Quan trọng nhất là đừng để số ca nhiễm tăng vọt và như thế, sẽ không có đủ giường bệnh cho họ. Để xử lý tình huống nay, cần tăng số giường bệnh và giảm số bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp trong viện. Thủ tướng Hungary cũng đặt niềm tin vào các bác sĩ giỏi, mà ông cho là có rất nhiều ở Hung.

Ông Orbán Viktor cũng cho biết thêm, Hungary có đủ khẩu trang cho các nhân viên ngành Y, cảnh sát và viên chức, và vẫn còn mua thêm nữa, mọi thứ không dễ dàng vì các biên giới đều bị đóng nên chủ yếu phải chuyên chở bằng máy bay, nhưng “chúng ta không đi xin EU, chúng ta tự xử lý được”.

Cuối cùng, Thủ tướng Hungary một lần nữa đề nghị người cao tuổi hãy tránh mọi tiếp xúc có thể lây nhiễm. “Cha tôi 80 tuổi, bà tôi 99 tuổi, tôi biết là họ khó thích ứng với hoàn cảnh này, tôi hiểu là bình thường ra người già phải khuyên bảo lớp trẻ chứ không phải ngược lại”, ông Orbán Viktor chia sẻ.

Nhưng đây là lúc các cụ hãy tin rằng, chúng con lo lắng cho các cụ”, ông nói và cho biết thêm: chính quyền không muốn đưa ra nững biện pháp bắt buộc đối với người cao tuổi, không nên như vậy, và ông khẳng định: “Có thể một lúc nào đó chúng ta cần như vậy, nhưng tôi muốn tránh điều đó”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh