Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY SẼ CHỈ CÒN DƯỚI 100 GIÁO HỘI

(NCTG) Đạo luật về các Giáo hội của Hungary, sau khi được thông qua, sẽ khiến con số các giáo hội được Nhà nước Hungary công nhận sẽ giảm xuống dưới 100, thay vì hơn 300 như hiện tại.

Giáo hội Niềm tin - tuy mới thành lập vài thập niên nay - nhưng đã thu hút lượng tín đồ rất đáng kể và rất có thể sẽ được coi là “giáo hội lịch sử” theo đạo luật mới


Trả lời các ký giả tại Budapest, ông Szászfalvi László - Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề tôn giáo, dân tộc và các mối quan hệ xã hội dân sự của Bộ Hành chính và Tư pháp Hungary - cho hay: một số điểm trong dự luật mới vẫn chưa được làm sáng tỏ, chẳng hạn, cần đạt những tiêu chuẩn gì để được coi là “giáo hội lịch sử”, và làm sao để xác định con số thành viên của từng giáo hội. Tuy nhiên, điều chắc chắn con số các giáo hội được nhà nước công nhận sẽ giảm đáng kể.

Trong cuộc phỏng vấn của Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Szászfalvi László cho biết: hiện chưa có quyết định cuối cùng về các điều kiện để một giáo hội được thừa nhận là “giáo hội lịch sử”. Hai tiêu chuẩn vẫn được đưa ra là, thứ nhất, cần có tối thiểu 100 năm hoạt động, thứ nhì, cần có ít nhất 25 ngàn thành viên, nhưng chưa có quyết định là chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn, hay cả hai, nếu một giáo hội muốn được liệt vào hàng “giáo hội lịch sử”.

Hiện tại, các cuộc thảo luận đang được tiến hành với đại diện các giáo hội và với các chuyên gia trong vấn đề này, để hoàn thiện nội dung đạo luật. Vị Quốc vụ khanh nói thêm: trước sau cũng cần đưa ra định nghĩa “giáo hội lịch sử” là gì, chẳng hạn, theo hướng, là những giáo hội “có những đóng góp đáng kể trong lịch sử và văn hóa của dân tộc Hungary”.

Thông tin sơ bộ cho thấy, đạo luật mới sẽ chia các giáo hội theo hai nhóm: nhóm “các giáo hội lịch sử” và nhóm “các giáo hội được công nhận” - xét trên phương diện đánh giá của Nhà nước, giữa hai nhóm này không có sự khác biệt lớn. Nhóm thứ ba - “các tổ chức giáo hội” - sẽ được đưa khỏi hiệu lực của đạo luật này, nghĩa là các tổ chức đó không được tính là giáo hội.

Theo ông Szászfalvi László, trước mắt, các thành viên lập pháp hình dung rằng hệ thống đăng ký các giáo hội sẽ mang tính kép: các giáo hội được Quốc hội đánh giá là giáo hội một cách rõ ràng và không còn tranh cãi gì nữa, thì sẽ được xếp vào 1 nhóm. Ngoài ra, các giáo hội được công nhận là giáo hội thông qua thủ tục đăng ký trên Tòa án Thủ đô thì vào nhóm thứ hai.

Dự luật về các Giáo hội sẽ được đưa ra trước Quốc hội vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, và khả năng là sẽ được thông qua trong quý hai năm nay. Luật sẽ được đưa vào thực thi từ đầu năm 2012, sau khi bản Hiến pháp mới có hiệu lực.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu