Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY RA BIỆN PHÁP “BẢO VỆ KINH TẾ” KHI DỊCH BỆNH LAN TRÀN

(NCTG) Vài ngày trước đây, giới chuyên môn có nhận định rằng “cứ theo đà này” thì con số các ca nhiễm mới tại Hungary sẽ lên tới hàng ngàn mỗi ngày, và nhận định ấy có vẻ không phải vô cơ sở khi trong tuần qua, liên tục nước này “phá kỷ lục” về số ca lây nhiễm mới với Covid-19 được phát hiện: 510 ca trong vòng 24h qua.
Minh họa: Marjai János (24.hu)
Như đã biết, “kỷ lục” cũ được “thiết lập” vào hôm qua là 356 ca. Hiện, có 120 bệnh nhân đang được điều trị trong viện, trong số đó 9 người phải thở máy. Chính phủ Hungary trong phiên họp chiều hôm qua, 4-9-2020 đã chính thức tuyên bố rằng nước này đang ở làn sóng thứ hai của dịch bệnh, nhưng một số biện pháp nới lỏng lại được đưa ra.

Được ban bố trên tờ “Công báo Hungary” ( Magyar Közlöny) tối qua và có hiệu lực ngày từ hôm nay, 5-9-2020, điểm đáng chú ý là chính quyền Hungary đã công nhận 1 (một) xét nghiệm âm tính PCR với Covid-19 được thực hiện tại các quốc gia Schengen, Hoa Kỳ và Canada với điều kiện kết quả này đi kèm các văn bản xác nhận bằng tiếng Hung hoặc Anh.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số đối tượng mới, được “ưu ái” trên phương diện nhập cảnh, theo quy định ra ngày hôm qua:

- Nhân viên của các cơ sở văn hóa Hung, khi đặt chân lên lãnh thổ Hungary sau khi tham dự các hoạt động văn hóa tổ chức ở nước ngoài trên cương vị nghệ sĩ hay nhân viên kỹ thuật, sẽ được coi như công dân Hung xét trên góc độ nhập cảnh.

- Các nghệ sĩ ngoại quốc, nếu xuất trình được hai xét nghiệm PCR âm tính thực hiện cách nhau tối thiểu 48h trong vòng 5 ngày trước khi nhập cảnh, sẽ được vào Hung để biểu diễn và thực hiện các hoạt động văn hóa khác.

- Công dân Hung xuất cảnh vì lý do thực hiện hoạt động kinh tế, tài chính và khi trở về Hungary có thể chứng tỏ được điều đó, thì có thể nhập cảnh mà không bị bất cứ hạn chế nào. Công dân ngoại quốc cũng có thể vào Hungary với điều kiện tương tự.

- Công dân ngoại quốc tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa muốn được nhập cảnh Hungary cần có vé và 1 test PCR được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh, và chấp nhận bị kiểm tra y tế, kiểm dịch tại cửa khẩu. Trong vòng 72h kể từ khi nhập cảnh, đương sự phải rời lãnh thổ Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh