Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: Ở NHIỀU NƠI, 95% SỐ CA THỞ MÁY KẾT THÚC BẰNG CÁI CHẾT!

(NCTG) Chương trình tiêm chủng quốc gia của Hungary vẫn tiếp tục trong dịp nghỉ Lễ Phục sinh kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai 2-4, trong bối cảnh tại nhiều bệnh viện, 95% số ca thở máy sau đó đã tử vong và trong 24h qua, nước này tiếp tục ghi nhận 9.288 ca nhiễm mới với Covid-19, và 258 ca tử vong. Hiện tại, 1.512 ca phải trợ thở, và tuổi trung bình của bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 45,7 tuổi.
Cảnh tượng mệt mỏi và ảm đạm thời Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Tính đến sáng nay 1-4, Hungary đã tiêm được cho 2.065.948 người, trong đó 787.207 người đã nhận được mũi thứ 2. Những ngày tới, cả 5 loại vaccine sẽ đều được sử dụng tại hơn 400 địa điểm tiêm chủng trên toàn quốc, Pfizer và Sputnik V trong bệnh viện, còn Sinopharm, AstraZeneca và Moderna tại các phòng khám của giới bác sĩ gia đình, theo thông báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus.

Trong số các nhân vật đáng lưu ý trên chính trường Hungary, có thể ghi nhận việc cựu Thủ tướng Gyurcsáy Ferenc cũng đã được tiêm vaccine Pfizer: trên cương vị Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ (DK), ông là người phản đối quyết liệt việc chính quyền Hungary chủ trương sử dụng các loại thuốc chủng ngừa (của Trung Quốc và Nga) khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chưa cấp phép.

Để đảm bảo bệnh nhân có thể dùng kịp thời và thật nhanh chóng loại thuốc Favipiravir (do hãng dược Egis, Hungary sản xuất) kháng Covid-19 ngay trong những ngày đầu, Bộ Các nguồn Nhân lực đưa ra quy chuẩn mới: không nhất thiết cần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, mà chỉ cần bệnh nhân có những triệu chứng cho thấy nhiều khả năng đã nhiễm Covid-19, là bác sĩ đã có thể ghi đơn.
 
Biết bao nhiêu người đã ra đi vì dịch bệnh... - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)
Biết bao nhiêu người đã ra đi vì dịch bệnh... - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Favipiravir được coi là có hiệu quả tốt đối với bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình, đặc biệt là trong vòng tối đa 5-7 ngày từ khi triệu chứng Covid-19 được thể hiện. Với bệnh nhân điều trị tại gia, dùng thuốc là cách giảm lượng người bệnh phải nhập viện (vốn đã quá tải và khó khăn), khiến bệnh bớt lan tràn (ví dụ vào phổi), giảm nguy cơ bệnh nhân bị nặng, phải trợ thở hoặc dẫn đến tử vong.

Do Favipiravir có thể gây tác dụng phụ ảnh hưởng tới gan và thai nhi nên bệnh nhân cần phải được thông báo về rủi ro này, rồi đương sự phải điền và ký một tuyên bố chấp thuận. Bộ Các nguồn Nhân lực cũng nhấn mạnh: để tránh mọi rủi ro về sức khỏe, không được để bệnh nhân Covid-19 tự đi mua thuốc, mà nên nhờ bạn bè, thân nhân, gia đình..., hoặc chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc này.
 
Truyền thông độc lập và xác tín rất cần trong thời dịch bệnh! - Ảnh: Sopronyi Gyula (24.hu)
Truyền thông độc lập và xác tín rất cần trong thời dịch bệnh! - Ảnh: Sopronyi Gyula (24.hu)

Trong một diễn biến có liên quan, gần 30 cơ quan truyền thông của Hungary đã gửi 1 thư ngỏ cho Thủ tướng Orbán Viktor, yêu cầu được trực tiếp tìm hiểu thông tin và tường thuật từ các cơ sở ý tế, vì kể từ khi dịch bệnh bùng nổ tại Hung, mọi thông tin đều do chính quyền tùy thích đưa ra, giới phóng viên và ký giả độc lập hoàn toàn bị “cấm cửa”. “Thông tin tự do có thể cứu mạng người”, thư ngỏ nhấn mạnh.

Bằng việc ngăn chặn những thông tin thực sự tại các bệnh viện, chính quyền đã khiến người dân không biết đến trạng thái xác thực của ngành y tế, khiến nhiều người coi thường dịch bệnh, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch, khiến dịch ngày càng nặng. Các nhân viên y tế bị cấm phát biểu ý kiến, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus chỉ tổ chức những cuộc họp báo giả dối, “làm khó” cho báo chí.

Thư ngỏ đã được hầu như tất cả những mạng tin, kênh truyền hình độc lập ký hưởng ứng, nhưng ít có khả năng sẽ được đáp ứng. Từ nhiều năm nay, liên minh cầm quyền cánh hữu đã tìm mọi cách để hạn chế truyền thông và quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, theo cái nhìn của Liên Âu: gần đây nhất, Hội đầu Châu Âu cho rằng nội các Hungary đã lợi dụng dịch bệnh để gây khó khăn cho báo chí độc lập.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh