Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “NỚI LỎNG” CHO CÁC ĐỒNG MINH V4

(NCTG) Quy định mới về việc thắt chặt nhập cảnh của chính quyền Hungary, có hiệu lực từ hôm nay 1-9, đã lập tức được sửa đổi theo hướng “nương nhẹ” cho ba đồng minh của nước này trong Khối Visegrád 4 (V4), là Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia.
Kẹt xe tại biên giới Áo - Hung vào rạng sáng 1-9-2020, khi Hungary tái lập kiểm tra biên giới và cấm người ngoại quốc nhập cảnh - Ảnh: Christian Bruna (EPA)
Người khởi xướng cho ý tưởng này là Thủ tướng Czech Andrej Babiš: trong cuộc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia trong vùng tại Bled (Slovenia), ông đã đề nghị Thủ tướng Hungary Orbán Viktor hãy cho phép nhập cảnh đối với các công dân Czech đã đặt chỗ trước đó tại Hungary vào tháng Chín.

Trong quá trình đàm phán để dẫn tới thỏa thuận mang tính nội bộ giữa Hung và Czech, một sự đảm bảo đã được đôi bên thống nhất: người nhập cảnh từ Cộng hòa Czech cần xuất trình một xét nghiệm âm tính với Covid-19, được thực hiện trong vòng 5 ngày trước khi đặt chân tới lãnh thổ Hungary.

Mô hình Czech” sau đó được mở rộng sang Ba Lan và Slovakia, theo thông báo của Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter: vị chính khác này cho rằng các nước thuộc liên minh V4 đã chống dịch rất thành công và có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, nên chính quyền Hung đã cho phép “nới lỏng”.

Bên cạnh đó, công dân Hungary đã đặt phòng trước trong tháng 9-2020 tại các nước V4 còn lại, sau khi về nước cũng chỉ cần xuất trình một xét nghiệm âm tính với Coronavirus chủng mới để có thể rút ngắn thời gian cách ly. Câu hỏi tại sao Hungary chỉ chấp nhận test tại Hung cũng được lý giải.

Theo chính quyền Hungary, quy chuẩn về xét nghiệm Covid-19 tại các quốc gia có sự khác biệt, và thời gian gần đây nhiều trường hợp vi phạm cũng đã được phát hiện, do đó, về căn bản, Hung chỉ chấp nhận các test PCR (sinh học phân tử) được thực hiện tại các labor trên lãnh thổ nước này.

Trong một diễn biến có liên quan, trong 24h qua, Hungary ghi nhận thêm 118 ca nhiễm mới, và một bệnh nhân 74 tuổi tử vong. 96 bệnh nhân phải điều trị trong viện, trong số đó 7 người cần dùng máy trợ thở. Năm học mới đã bắt đầu nên việc phòng chống dịch Covid-19 càng trở nên quan trọng.

Báo chí cũng đưa tin, có tới 18 tân sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị Nhà nước Corvinus (Budapest) đã được phát hiện là nhiễm Covid-19 trong kỳ trại vừa qua, diễn ra trong thời gian 17/21-8-2020 tại vùng Bükkszék. Giới sinh viên Corvinus đồn đại rằng, con số trong thực tế còn lớn hơn thế nhiều.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh