Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: “NGÀY ĐEN TỐI” VỚI 63 CA TỬ VONG!

(NCTG) Số ca tử vong trong vòng 24h vì dịch bệnh Covid-19 ở Hungary chưa bao giờ cao như trong 24h qua: 63 ca, vượt xa mức tối đa cho đến nay là 47 ca, theo số liệu được công bố sáng 27-10!
Quân đội Hungary hỗ trợ việc khử trùng tại một cơ sở giáo dục ở vùng Oroszháza, ngày 24-10-2020 - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)
Hiện tại, có 45.461 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, trong số đó 2.891 ca phải điều trị trong viện. Số bệnh nhân phải dùng máy trợ thở cũng lên tới 243 người. Được biết, 11.710 xét nghiệm đã được thực hiện trong 24h qua, và kết quả là phát hiện được 2.079 ca nhiễm mới: tỷ lệ 17,76% này vẫn là quá cao, còn xa mới đạt được mức dưới 5% như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, để được xem như dịch bệnh đã được khống chế.

Làn sóng đầu tiên của dịch bệnh chỉ mới là “khởi động” với mức độ lây nhiễm rất thấp, bây giờ mức độ lây nhiễm mới thực sự cao và các xét nghiệm cũng chỉ phản ánh 10% thực tế, theo nhà nghiên cứu về dịch tễ và miễn dịch Lisziewicz Julianna. Bà cũng cho hay, các làn sóng mới sẽ ngày càng mạnh, và đã có những ca tái nhiễm. Kể cả khi có vaccine, tập quán đeo khẩu trang và rửa tay khử trùng cũng phải được duy trì tối thiểu 1 năm!

Đó là còn chưa kể tới việc không thể biết được vaccine có tác dụng miễn dịch trong bao lâu, và người dân có chịu tiêm chủng hay không? Bỡi lẽ, không thể ép người dân sử dụng vaccine, cùng lắm chỉ có thể chia sẻ thông tin về lợi ích của tiêm chủng cho họ. Cạnh vaccine, việc củng cố hệ miễn dịch để người dân có sức đề kháng trước Coronavirus chủng mới cũng hết sức quan trọng, ví dụ như với sự hỗ trợ của một hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong một diễn biến có liên quan, báo chí Hungary đưa tin bệnh nhân đầu tiên được điều trị theo phác đồ có dùng loại thuốc chứa hoạt chất Remdesivir - cho tới nay được coi là “thần dược” có hiệu quả nhất trong việc chữa chạy cho các ca bệnh nặng - hiện đã lành bệnh và được xuất viện. Hungary cũng đã cho khởi động thử nghiệm lâm sàng tác dụng của thuốc với 2.000 bệnh nhân, và đây là một dự án được coi là đầy tính chất “cao vọng”.

Bởi lẽ, theo TS. Ferenci Tamás, một nhà nghiên cứu có uy tín của Hungary, cho tới nay, thử nghiệm lớn nhất với Remdesivir - mà kết quả vừa được đăng trên tạp chí y khoa “New England Journal of Medicine” vài tuần trước - cũng chỉ được tiến hành với 1.062 bệnh nhân. Nếu thành công, dự án “hoành tráng” hiếm có này sẽ là điểm nhấn của cả nền y tế, khoa học, thậm chí của cả nước Hung trên trường quốc tế, theo ông Ferenci Tamás.

Có điều, phân tích của TS. Ferenci Tamás lại chỉ ra rằng, dự án sử dụng hoàn toàn nguồn kinh phí từ ngân sách này được “thiết kế” theo hướng để có thể đảm bảo là không có bất cứ thông tin hữu ích nào có thể được khám phá xung quanh những vấn đề quan trọng nhất liên quan tới Remdesivir. Hướng chủ đạo của nghiên cứu, theo vị chuyên gia, được nhằm vào những điều mà tới nay giới khoa học đã biết, nên ý nghĩa của nó không nhiều.

Quân đội Hungary hỗ trợ việc khử trùng tại một cơ sở giáo dục ở vùng Oroszháza, ngày 24/10/2020 - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh