Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY MUỐN SỬA HIẾN PHÁP ĐỀ PHÒNG NGUY CƠ KHỦNG BỐ

(NCTG) Quân đội Hungary có thể sẽ được huy động trong trường hợp nước này có nguy cơ khủng bố, nếu đề xuất của Bộ Quốc phòng Hung được thông qua.
Minh họa: Molnár Zsolt
Điều này đòi hỏi Quốc hội Hungary phải sửa đổi Hiến pháp và do đó, cần tới sự ủng hộ của phe đối lập vì liên minh cầm quyền hiện không còn đủ hai phần ba số ghế trong nghị viện để “đơn phương” quyết định.

Theo tờ “Thời đại Hungary” (Magyar Idők), Bộ trưởng Quốc phòng Hung Simicskó István sẽ đưa ra đề xuất này vào thứ Ba tuần sau, trong cuộc họp giữa đại diện các dân biểu của năm chính đảng trong Quốc hội Hung để thống nhất về vấn đề này.

Cho tới nay, Hiến pháp Hungary định ra 5 trường hợp có thể huy động quân đội với sự cho phép của Quốc hội hoặc Chính phủ, ví dụ như khi đất nước gặp nguy hiểm, bị tấn công bất ngờ, phải tự vệ để phòng ngừa, hoặc trong tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Hung muốn rằng nguy cơ khủng bố cũng sẽ trở thành một trường hợp có thể huy động quân đội. Tuần tới, các chính đảng Hung sẽ thảo luận về việc nếu nguy cơ khủng bố được tuyên bố thì chính phủ sẽ có những quyền hạn gì.

Cũng như, khi đó có cần triệu tập Hội đồng Quốc phòng hay không, phải thông báo tình hình đến mức độ nào cho Tổng thống Cộng hòa - người giữ cương vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội - cũng như các ủy ban thường vụ trực thuộc Quốc hội.

Trần Lê, theo index.hu
 
* Theo bạn, nên huy động quân đội trong những trường hợp nào? Hãy chia sẻ với NCTG.