Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY MUỐN NÓI “KHÔNG” VỚI DÂN NHẬP CƯ

(NCTG) Đó là thái độ của một số chính khách hàng đầu của Hungary sau cuộc tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở báo “Charlie Hebdo” tại Paris, xảy ra hôm 7-1 vừa rồi.

Trại tị nạn Bicske, Hungary. Ngày 17-6-2009 - Ảnh: Bruzák Noémi (index.hu)


Hãng Thông tấn Hungary MTI đưa tin, Chủ tịch đảng cực hữu JOBBIK Vona Gábor trong một cuộc họp báo đã tuyên bố, đảng của ông đề nghị triệu tập một diễn đàn với mục đích bàn thảo và thống nhất về chính sách chống khủng bố, trong đó có sự tham gia của đại diện các nhóm dân biểu các đảng có chân trong Quốc hội Hungary.

Ông Vona cho rằng, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu hôm thứ Tư 7-1, bởi lẽ chủ nghĩa khủng bố đã “nhập cư tại Châu Âu”. Theo ông, hành vi khủng bố “man rợ và khốn nạn” tại Paris không phải là một sự kiện chỉ diễn ra một lần, mà là khởi đầu của một khuynh hướng mà với thời gian, nước Hung có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chủ tịch đảng cực đoan Jobbik nhận xét, trước nay Châu Âu vẫn lẩn tránh vấn đề này như “chú lạc đà vùi đầu vào cát”, nhưng đến giờ châu lục này phải nhận ra rằng nó không thế tiếp nhận thêm người nhập cư nữa. “Ở biên giới Châu Âu cần phải đặt biển báo rằng Châu Âu đã đầy chật rồi”, ông Vona tuyên bố.

Nói về chính sách, đường lối chống khủng bố, Chủ tịch JOBBIK cho rằng, để đảo bảo được an ninh cho toàn xã hội, cần có sự đồng thuận của các đảng phái. Nếu một diễn đàn như trên được triệu tập, JOBBIK sẽ đề xuất việc triệu hồi các quân nhân Hung hiện đang có mặt tại chiến trường Châu Á, vì đảng này cho rằng điều đó chỉ phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ.

Tiếp đó, JOBBIK đề xuất tái lập khả năng tuyên án tử hình đối với thủ phạm các vụ án mạng nhằm vào người già và trẻ em, cũng như đối với quân khủng bố. Trả lời một câu hỏi được đặt ra, ông Vona đồng tình rằng án tử không có tác dụng răn đe đối với những kẻ ôm bom liều chết, nhưng theo JOBBIK cần trao đổi về khả năng tái lập bản án này.

Chủ tịch đảng JOBBIK cho rằng Hungary cần nói “không” với làn sóng dân nhập cư, một hiện tượng mà hiện tại đang ngày càng gây nhiều khó khăn ở miền Nam nước Hung. Theo ông Vona Gábor, dưới ảnh hưởng cuộc khủng bố tại Paris, Tây Âu sẽ tìm cách “đẩy” áp lực do dân nhâp cư gây ra về phía các nước vùng Đông Âu, và Hungary thì phải chuẩn bị kịp thời để ứng phó.

Tuy nhiên, người đứng đầu JOBBIK - chính đảng thường bị coi là có ác cảm với dân ngoại quốc va sắc tộc thiểu số Tzigane - cũng cho rằng, quan trọng là phải nói rõ: Châu Âu đang đối đầu với chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải đối với đạo Hồi hay văn hóa Hồi giáo.

Quan điểm của JOBBIK dường như cũng tìm được điểm tương đồng khi sau đó ít hôm, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor trong chuyến thăm Paris để tham dự cuộc đại diễu hành tưởng niệm các nạn nhân của cuộc khủng bố vừa rồi, đã có những phát biểu bài ngoại liên quan tới dân nhập cư gây bê bối lớn trong công luận Châu Âu.

Dường như ông Orbán quên rằng thủ phạm vụ khủng bố ở Paris không phải dân nhập cư, mà là những người gốc ngoại sinh ra tại Pháp, khi ông khẳng định: “Dân nhập cư vì lý do kinh tế là điều tệ hại ở Châu Âu, không được nhìn nhận hiện tượng này như thể nó có chút ích lợi gì, vì nó chỉ đem đến những tồi tệ và hiểm họa cho người Châu Âu”.

Với lập luận như trên, ông Orbán khẳng định: trước nay Hungary vẫn thuộc hàng các nước có quan điểm như trên, và Hungary thấy phải đình chỉ sự nhập cư. “Một khi tôi còn là Thủ tướng của đất nước này, và một khi còn chính phủ này, chắc chắn không thể xảy ra việc Hungary trở thành điểm đến của dân nhập cư”, Thủ tướng Hung nhấn mạnh.

Cần phải làm rõ rằng chúng tôi sẽ không nhượng bộ”, ông Orbán Viktor phát biểu, và nói rõ thêm: “Chúng tôi muốn giữ Hungary là Hungary”, và nước này không muốn thấy trên lãnh thổ của mình những dân tộc thiểu số đông dân và có các đặc tính văn hóa và nền tảng khác biệt với Hung.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu