Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY LẬP KỶ LỤC GIAI ĐOẠN HAI VỀ SỐ CA TỬ VONG TRONG 24H

(NCTG) Số ca tử vong trong vòng 24h tại Hungary vì Coronavirus chủng mới vẫn tiếp tục tăng: số liệu vừa thông báo cho hay, 12 bệnh nhân đã qua đời (trong đó, có một bệnh nhân 47 tuổi), và 950 ca nhiễm mới được phát hiện là những gì mà nước này ghi nhận trong 1 ngày qua. 589 người phải nằm viện, trong đó 36 người phải trợ thở.
Khử trùng tại Nhà hát Vörösmarty (TP. Székesfehérvár) ngày 9-9-2020 do một nghệ sĩ bị nhiễm Covid-19 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)
Trong cuộc họp báo trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus ngày hôm qua 25-9, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília đưa ra phỏng đoán, số ca tử vong sẽ tăng vọt vào 4-5 tuần nữa. Con số 12 bệnh nhân qua đời vì dịch Covid-19 trong 24h là kỷ lục tại Hungary kể từ khi nước này bắt đầu vào giai đoạn thứ hai của dịch bệnh.

Trên thế giới, tới nay đã có hơn 32 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, và tổng số nạn nhân tới gần 1 triệu. Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 188 nước, nặng nhất là ở Hoa Kỳ, và các chuyên gia cho rằng số ca lây nhiễm được xác nhận không phản ánh đúng thực tế, vì nhiều nước ít có khả năng xét nghiệm và do đó, phát hiện được ít ca nhiễm hơn nhiều so với thực tế.

Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là đại dịch toàn cầu ngày 11-3-2020. Một quan chức của tổ chức này, ông Michael Ryan - Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp cho hay, từ giờ tới khi có vaccine hiệu quả và sử dụng một cách đại trà, con số nạn nhân có thể lên tới 2 triệu người nếu không có sự phối hợp hành động quốc tế.

Trở lại tình hình dịch bệnh ở Hungary, Phát ngôn viên đảng Liên minh Dân chủ (DK), ông Barkóczi Balázs cho rằng chính quyền Hung đã tìm cách làm giảm con số các ca nhiễm thực sự hàng ngày bằng cách không cho xét nghiệm ở diện rộng và miễn phí như một số nước trên thế giới. Đây là cách “bóp méo thực tế”, “lừa đảo”, “giải pháp vô trách nhiệm”, theo lời chính khách này.

Quy chuẩn của Hung, theo đó nếu học sinh phổ thông bị nhiễm thì cha mẹ không bị coi là “tiếp xúc gần”, và ngay cả người có “tiếp xúc gần” cũng không được xét nghiệm miễn phí cũng bị ông Barkóczi Balázs phê phán. Để phòng chống và ngăn ngừa một cách hiệu quả dịch Covid-19, phải làm như quốc tế, tức là xét nghiệm miễn phí và hàng loạt, theo quan điểm của ông.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh