Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “LAO XUỐNG VỰC THẲM NHƯ MỘT CON TẦU TỐC HÀNH” (?)

(NCTG) Với 1.322 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24h vừa qua, tình hình dịch bệnh tại Hungary tiếp tục diễn biến theo chiều hướng rất xấu, khiến nước này trong tuần qua thuộc hàng những quốc gia đang có nguy cơ trầm trọng nhất vì dịch bệnh theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Khách bộ hành đeo khẩu trang trong mùa dịch, ngày 27-4-2020 - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Nếu chỉ xét về số ca tử vong trong 1 ngày thì ở kỳ dịch bệnh này, chỉ một lần duy nhất vào ngày 19-4 - tức là vào giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 - Hungary ghi nhận con số cao hơn hiện tại. Với 798 ca tử vong tính từ đầu tới giờ, 740 ca hiện đang phải điều trị trong bệnh viện và 47 ca phải dùng máy trợ thở, quốc gia Trung Âu này đứng trước thử thách nghiêm trọng.

GS. Jakab Ferenc của Đại học Tổng hợp TP. Pécs, chuyên gia virus học hàng đầu của Hungary, nói rằng điều đáng lo lắng nhất trong giai đoạn thứ hai của dịch Covid-19 tại Hungary là con số các ca tử vong hiện tăng nhiều, đồng thời với số ca nhiễm hàng ngày. Bên cạnh đó, nếu hai tuần trước độ tuổi trung bình của các ca nhiễm là 30-31 tuổi, thì giờ đã tăng lên 40-41 tuổi.

Chúng ta không thể ngăn chặn được sự lan truyền của dịch bệnh nếu không thấy được sự tiến triển của số ca lây nhiễm sẽ đạt đỉnh như thế nào. Nếu chúng ta cứ lao vào vực thẳm như một con tầu tốc hành với cái đà như thế này, các nguồn lực y tế của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt”, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về Coronavirus của Hungary nhấn mạnh.
 
GS. TS. Jakab Ferenc, nhà nghiên cứu virus học hàng đầu của Hungary - Ảnh: Sóki Tamás (MTI)
GS. TS. Jakab Ferenc, nhà nghiên cứu virus học hàng đầu của Hungary - Ảnh: Sóki Tamás (MTI)

Đó là còn chưa nói đến chuyện trữ lượng test của đất nước cũng bắt đầu cạn, như thế khó mà có thể có được cái nhìn tổng thể về mức độ lan truyền của dịch bệnh tại Hungary. Nếu trong một tháng tới, tình hình vẫn như hiện tại và không có các biện pháp nghiêm ngặt hơn, số ca lây nhiễm sẽ tăng vọt và ngày càng có xu hướng nhằm vào độ tuổi cao niên, có nhiều rủi ro.

Vì thế, số người cần điều trị trong viện và trong số đó, lượng bệnh nhân cần sử dụng máy trợ thở sẽ gia tăng, các nguồn lực y tế sẽ bị quá tải nhanh chóng. Tiếp đó, dịch sẽ lại đột nhập các viện dưỡng lão và các cơ sở xã hội. “Tôi không lấy gì lạc quan”, GS. Jakab Ferenc phát biểu trong một cuộc trao đổi trực tuyến do báo mạng index.hu tường thuật lại.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh