Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY LẠI CÓ RẤT NHIỀU CA LÂY NHIỄM MỚI

(NCTG) Từ hai tháng rưỡi nay, Hungary mới lại có nhiều ca lây nhiễm mới được phát hiện như trong 24h qua: theo tin của chính quyền nước này, 33 ca lây nhiễm mới và 1 ca tử vong (là người cao tuổi có bệnh nền) được ghi nhận, nâng tổng số ca lây nhiễm Covid-19 được biết tới ở Hung cho tới nay lên tới 4.597 ca.
Minh họa: Paul Hennessy (AFP)
Báo chí Hungary nhận xét, từ ngày 23-5 - khi nước này có 35 ca dương tính với Coronavirus được ghi nhận - tới giờ Hung mới có nhiều trường hợp lây nhiễm Covid-19 như vậy. Tổng số các ca tử vong vì cúm Tầu tại Hungary, tính đến thời điểm này, là tròn 600, và có 3.463 bệnh nhân đã lành bệnh.

Hiện, còn 534 bệnh nhân đang còn nhiễm Covid-19, và 74 người phải nằm viện, trong đó 8 người cần sử dụng máy trợ thở. Truyền thông Hungary cũng cho hay, từ khi nước này thắt chặt việc nhập cảnh vào 15-7, số người phải cách ly cũng tăng, hiện có 7.227 ca cách ly tại gia theo chỉ thị của chính quyền.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ của nội các Hung vào thứ Năm hàng tuần, rằng đáng tiếc là tình hình dịch bệnh Covid-19 ở đa số các nước Châu Âu đều tiến triển theo hướng tệ đi, hoặc rất tệ.

Do đó, chính quyền Hungary quyết định hạ bậc” Tây Ban Nha, từ “xanh” xuống “vàng, và “ngẫm nghĩ” trong trường hợp một số quốc gia khác, nhưng tạm thời Budapest còn “chờ đợi”. Mặc dù vị bộ trưởng không nói rõ tên các nước đó, nhưng có thể giả thiết đó là Ý, Hy Lạp, Ba Lan, Đức, Bỉ và Hà Lan.

Trong số các nước “xanh”, cũng cần phải vô cùng thận trọng”, ông Gulyás Gergely cảnh báo. “Đi Slovakia, Áo, Croatia và Slovenia thì không có rủi ro lớn, nhưng ở Châu Âu, ngoài các nước vùng biển Baltic và Phần Lan, thì đâu đâu cũng gặp phải chỉ số lây nhiễm cao hơn”, vị chính khách nhắc nhở.

Trả lời câu hỏi của truyền thông, vị bộ trưởng cho hay, Hungary đã đặt mua 5 triệu liều vaccine chống Covid-19, cho dù tới nay chưa có vaccine nào qua được hết các giai đoạn thử nghiệm, và Tổ chức Y tế Thế giới (WO) còn cho rằng, có thể sẽ không có loại vaccine nào được coi là hoàn hảo.

Ông Gulyás Gergely cũng nói thêm, thông báo vậy thôi, chứ ông không muốn bất cứ ai “lạc quan tếu”. Ông cũng không nói rõ, là 5 triệu liều vaccine được Hungary đặt trước của hãng dược phẩm nào. (Ủy ban Châu Âu đã đặt 300 triệu liều từ hãng Sanofi của Pháp cho các nước thành viên EU).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh