Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: KỶ LỤC TUYỆT ĐỐI VỀ SỐ CA NHIỄM TRONG 24H!

(NCTG) Làn sóng thứ ba đang lây lan theo cấp số nhân tại Hungary với 7.269 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h qua và đây là kỷ lục tuyệt đối kể từ 1 năm trở lại đây (kỷ lục cũ là 6.819 ca vào tháng 11-2020). Có 146 ca tử vong, 7.242 ca phải nhập viện và 741 ca phải trợ thở, trong khi Hungary sẽ lại đóng cửa đất nước trrong 2 tuần từ ngày 8-3 trở đi.
Bệnh nhân Covid-19 tại phòng điều trị tích cực, ngày 18-2-2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Tuy nhiên, trái với những thông tin được chính quyền thông báo ban đầu, nhiều cửa hàng và dịch vụ vẫn được mở, trong đó có các khu chợ có đông người Việt Nam kinh doanh: chỉ những cửa hiệu không thuộc diện được “mở đặc cách” mới phải đóng cửa trong địa bàn chợ. Trên nguyên tắc, các doanh nghiệp phải đóng cửa trong thời gian tới có thể xin nhà nước hỗ trợ.

Chương trình tiêm chủng trong 2 ngày cuối tuần này với vaccine AstraZeneca dành cho 72 ngàn bệnh nhân mắc bệnh nền mãn tính dưới 60 tuổi bị thông báo hoãn ở phút cuối do “lỗi kỹ thuật” mang tính hệ thống, và được “di dời” cho tới nửa cuối tuần sau. Tuy nhiên, trong thực tế, một số người “cứ đi tiêm” do không biết, hoặc muốn “thử xem sao”, thì vẫn được chủng ngừa.
 
Cắt tóc cũng là ngạch có thể đề nghị nhà nước hỗ trợ do phải đóng cửa - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Cắt tóc cũng là ngạch có thể đề nghị nhà nước hỗ trợ do phải đóng cửa - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trong khi chính phủ Hungary thường xuyên chỉ trích dự án vaccine của Liên Âu và quảng bá nhiệt tình vaccine Trung Quốc và Nga - hiện chưa được EU cấp phép -, “Châu Âu Tự do” (Szabad Európa) phát hiện ra rằng Budapest lại “chê” loại vaccine hiện đại nhất - được sản xuất trên cơ sở mRNA - của hãng Moderna: nước này chỉ đặt 1,74 triệu liều thay vì 3,5 triệu được phân.

Chính giới nước này đã đưa ra ít nhất 3 lý do để khước từ một lượng lớn Moderna, mà lý do nọ lại mâu thuẫn lý do kia (đáng chú ý là ông Orbán Viktor kêu ca vaccine Moderna là “quá đắt”, trong khi theo các nguồn tin báo chí thì Sinopharm “thế hệ đầu” của Trung Quốc còn đắt hơn nhiều). Được biết, lượng vaccine mà Hungary “chê”, đã được Đức, Pháp và Đan Mạch giành giật.
 
Hungary “chê” vaccine của hãng Moderna - Ảnh: Markus Mainka (“Alamy”)
Hungary “chê” vaccine của hãng Moderna - Ảnh: Markus Mainka (“Alamy”)

Trong một diễn biến có liên quan, nếu ai đó trong quá trình đăng ký tiêm chủng đã cung cấp không chính xác các dữ liệu và vì thế, đương sự nhận được thông báo hàm chứa số liệu sai, có thể gọi số điện thoại miễn phí 1818 hoặc qua điện thư adatvedelem@neak.gov.hu để chỉnh lại. Cho đến giờ, việc tiêm chủng cho người không có số bảo hiểm y tế (TAJ) vẫn chưa được đề cập.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh