Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY KHỞI ĐỘNG TIÊM LIỀU THỨ BA KHÁNG COVID-19

(NCTG) Kể từ 29/7/2021, chính quyền Hungary tạo điều kiện để người dân ở đây đăng ký tiêm liều “nhắc” thứ 3 để kháng Covid-19, và nước này là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu khởi động chiến dịch kể trên, theo thông báo trên cổng thông tin Koronavírus.gov.hu.
Tiêm chủng vẫn được coi là quốc sách để phòng ngừa và chấm dứt dịch bệnh
Việc đặt hẹn có thể được tiến hành dễ dàng ở địa chỉ eeszt.gov.hu với điều kiện đối tượng trên 18 tuổi và đã tiêm mũi thứ 2 cách đây tối thiểu là 4 tháng. Nếu ai đó không có khả năng đặt hẹn trực tuyến (trên mạng Internet), có thể nhờ bác sĩ khu vực xử lý. Việc chích ngừa bắt đầu được tổ chức từ ngày 1/8/2021, theo lời hứa trước đây của chính phủ.

Được biết, các bác sĩ sẽ quyết tại “hiện trường” rằng mũi “nhắc” thứ 3 sẽ là loại vaccine nào. Quy chuẩn chuyên môn được y tế Hungary thông qua sẽ như sau:

- Nếu ai đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine AstraZeneca, mũi “nhắc” thứ 3 có thể là Pfizer, Moderna, Sinopharm.

- Nếu ai đã tiêm mũi đầu với vaccine Janssen, mũi “nhắc” thứ 3 có thể là Pfizer, Moderna, Sinopharm.

- Nếu ai đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine Moderna, mũi “nhắc” thứ 3 có thể là Sinopharm, Janssen, AstraZeneca.

- Nếu ai đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine Pfizer, mũi “nhắc” thứ 3 có thể là Sinopharm, Janssen, AstraZeneca.

- Nếu ai đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine Sinopharm, mũi “nhắc” thứ 3 có thể là Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

- Nếu ai đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine Sputnik V, mũi “nhắc” thứ 3 có thể là Pfizer, Moderna, Sinopharm.

 
Cổng thông tin của chính quyền quảng bá cho chiến dịch tiêm củng cố
Cổng thông tin của chính quyền quảng bá cho chiến dịch tiêm củng cố

Cũng như 2 mũi đầu, mũi “nhắc” thứ 3 cũng là tự nguyện và miễn phí. Liều vaccine thứ 3 đặc biệt được khuyến khích đối với người cao tuổi, người bị bệnh mãn tính và bệnh nhân bị suy giảm hệ miễn dịch. Giải pháp khắc chế Coronavirus và các đột biến của nó không phải là đóng cửa và hạn chế, mà là tiêm chủng, theo cổng thông tin Koronavírus.gov.hu của chính phủ Hungary.

Tuyên bố chấp thuận tiêm liều thứ 3 có thể tải từ địa chỉ sau và điền sẵn ở nhà, và khi đi chích ngừa, cần mang kèm thẻ TAJ, CMT, chứng nhận các lần tiêm trước và nếu có thể, giấy xác nhận đặt hẹn (bản in):

Việc tiêm liều thứ 3 sẽ được xác nhận bởi ứng dụng (app) dùng trên điện thoại di động để xác nhận sự miễn dịch, kể cả với “thẻ miễn dịch” Hungary hay chứng nhận Covid của EU.

Như đã biết, ngày 16/7, Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố Hungary tạo điều kiện để ai muốn sẽ được tiêm liều thứ 3. Trước đó, nhiều chuyên gia Hung nhấn mạnh rằng cần tiêm thêm khẩn cấp cho những người cao tuổi đã chích ngừa vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Một nhóm các nhà nghiên cứu - gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ... - đang xây dựng một quy chuẩn độc lập cho lần chích ngừa thứ 3 này.

Bởi lẽ, theo họ, quy chuẩn “chính thống” do giới chức y tế đưa ra hàm chứa nhiều vấn đề, nguồn gốc không minh bạch, thiếu cơ sở khoa học và đáng ngại ở nhiều điểm. Nhóm khẳng định: các đối tượng quan trọng nhất cần tiêm lần 3 là những người không có đủ kháng thể vì lý do nào đó, cũng như, người trên 60 tuổi đã tiêm vaccine Sinopharm, hoặc các bệnh nhân có độ rủi ro cao (ví dụ, người suy giảm hệ miễn dịch hoặc cấy ghép nội tạng).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh