Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HUNGARY HẦU NHƯ CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC LÀN SÓNG THỨ HAI!”

(NCTG) Gần như chắc chắn sẽ có làn sóng thứ hai của Covid-19 tại Hungary, nhưng sẽ không thể phong tỏa đất nước như vào mùa xuân năm nay, theo GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).
Giáo sư Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Budapest - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Phát biểu trong chương trình “Nhật ký Tuần” (Heti Napló) của Kênh Truyền hình ATV, ông Merkely Béla cho rằng trong làn sóng thứ nhất của dịch bệnh, căn cứ kết quả cuộc xét nghiệm đại trà do bốn đại học y khoa cùng Tổng cục Thống kê (KSH) thực hiện trên toàn quốc, mức độ lây nhiễm của Coronavirus chủng mới tại Hungary là rất yếu ớt.

Nhắc lại, trong nghiên cứu khoa học kể trên về tình trạng dịch bệnh tại Hung, con số các ca lây nhiễm trong thực tế tại nước này được áng chừng chỉ vào khoảng 56 ngàn, trong đó, khi cuộc xét nghiệm chấm dứt, chỉ có 2.800 ca được ghi nhận. Lý do, theo Hiệu trưởng SOTE, là do chính quyền nước này đã tiến hành các biện pháp ứng phó từ rất sớm.

Về sau, khi nhiều người Hung về nước từ nước ngoài, con số các ca lây nhiễm có tăng, nhưng về tổng thể từ đầu đến cuối vẫn ở mức thấp. Nếu các biện pháp hạn chế không được đưa ra kịp thời, dịch Covid-19 sẽ nặng hơn rất nhiều tại Hung, theo ông Merkely Béla. Vấn đề chính được đặt ra hiện tại là về làn sóng thứ hai của dịch bệnh, sẽ ra sao.

Nhiều yếu tố tác động đến thời điểm xuất hiện của làn sóng thứ hai, theo vị hiệu trưởng, nên xác định chính xác là điều khó. Thời tiết bớt nóng, trẻ em tới trường, phụ huynh làm việc trong môi trường khép kín... đó đều là những yếu tố khiến virus lan truyền nhanh hơn. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là Covid-19 sẽ trở lại, chỉ là vấn đề thời gian: khi nào.

Một điểm rất quan trọng nữa là người dân Hung chấp nhận và tuân thủ ra sao những biện pháp phòng chống Covid-19 của chính quyền, và nếu thật “có kỷ luật”, thậm chí có thể làm “chậm chân” dịch bệnh, chừng nào vaccine hiệu quả được sản xuất. GS. Merkely Béla đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng khẩu trang để ngăn chặn lây nhiễm và bị lây nhiễm.

Tuy nhiên, nhà khoa học cũng bày tỏ ý kiến cho rằng, cho dù phải chạy đua với thời gian (dịch bệnh còn đó, vaccine thì chưa có và “miễn dịch cộng đồng” là điều vô cùng xa xôi đối với Hungary), nhưng không thể phong tỏa đất nước một lần nữa như vào mùa xuân. Đây cũng là điều mà lãnh đạo chính giới nước này khẳng định trong vài ngày gần đây.

Trong trường hợp có vaccine cho Covid-19 trong tương lai, ông Merkely Béla cho rằng không nên tiêm chủng bắt buộc, mặc dù đối với lứa tuổi cao niên (trên 65 tuổi) và đội ngũ bác sĩ rủi ro cao do thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, thì rất nên tiêm chủng để phòng ngừa. Còn đối với trẻ em thì tại Hung, tới giờ, vẫn chưa có trường hợp nhiễm nặng nào.

Trong một diễn biến có liên quan, hai chị em sinh đôi quốc tịch Hungary đã bị phạt 2.000 Euro vì không chịu sử dụng khẩu trang - dù đã bị nhắc nhở nhiều - trong chuyến bay từ Budapest sang München, và còn giơ ngón tay giễu cợt các tiếp viên hàng không. Khi máy bay hạ cánh ở Đức, hai người đã bị cảnh sát bắt giữ và phải trả tiền phạt mới được thả.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đây: cả hai còn bị truy cứu hình sự vì sự vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, theo thông tin của Cảnh sát Đức.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh